A- Tất cả mọi người đều là anh em với nhau :
1/ Đạo Công giáo là đạo chung cho mọi người, tôi không nên phân biệt Đạo ta, nhà mình, họ hàng với tôi…Phúa âm nói : “Vì anh em chỉ có một Thầy, còn tất cả đều là anh em với nhau. (Mt 23, 8-9)
2/ Một người hàng xóm đang bị nạn, cần tôi giúp đỡ, tôi nói: “tôi phải đi lễ, trễ giờ rồi”. Chúa Giêsu muốn tôi cứu người này đã, việc này quan trọng hơn việc đi nhà thờ !
3/ Tôi không giận ghet ai, không ăn gian nói xấu ai…Nói vậy đủ chưa ? Chưa ! Vì trong đầu thánh lễ tôi đã thú nhận những điều thiếu sót, tôi đã phạm tội trong tư tưởng, lời nói, việc làm,…nhiều lắm !
4/ Những điều phải làm cho anh em tôi đã không làm: không làm gương cho con cái, không giúp đỡ cha mẹ,không tha thứ cho kẻ ghét mình, không thăm viếng người đau ốm…Như vậy tôi phải xin lỗi anh em, chứ không phải chỉ với Chúa là đủ.
5/ Tôi là người Tín hữu Kitô là gì, như Công Đồng Vatican 2 đã nói là : “Tin Chúa Kitô đã kết hợp với mọi người khi Ngài Nhập Thể làm người. (Thế giới số 43 – Tông đồ số 8)
6/ Công Đồng Vatican 2 dạy: Người Tín hữu là người nhìn nhận Đức Kitô trong mọi người. (Thế giới số 10)
- Coi những vui mừng và hy vọng, buồn phiền va lo âu của người khác là của mình . (Thế giới số 1)
- Chia sẻ những khát vọng của Anh em mình. (Tông đồ số 13)
- Coi các vấn đề khác là của mình và tìm cách giải quyết giúp đỡ họ, (Truyền giáo số 21)
Như vậy Công Đồng chỉ nhắc tôi thực hiện Lời Chúa là : Yêu Anh em như mình tôi vậy- Amen. Chứ không bày ra luật lệ nào bắt tôi phải the đâu ! ?
B- Cần làm người Công dân tốt, cần có ý thức xã hội :
1/ Có một số người không ngần ngại dùng những hình thưc gian lận và lừa đảo, để trốn tránh những thứ thuế chình đáng, hoặc trốn những gì Xã hội đòi buộc. Coi nhẹ những luật lệ giao thông, việc bảo vệ sức khỏe môi trường…là thiếu bổn phận và ý thức xã hội.(Thế giới số 30)
2/ Bạn nhớ tìm Nước Chúa trong cuộc sống hằng ngày, những việc tầm thường nhỏ nhặt, vì Chúa cũng đã làm người trong gia đình và gặp gỡ mọi người. Bạn đừng chỉ giữ đạo trong nhà thờ, mà cần tung mình sống lại với Chúa ngay trong cuộc sống ở ngoài với anh em nữa.
3/ Những đức tính công dân liên quan đến đời sống xã hội là : Thanh liêm - Công bình - Thành thật - Tình người…Không có những đức tính này, bạn không thể là người Tín hữu đích thực. (Tông đồ số 4)
4/ Bạn có thể vào Đòan thể, Nhóm hay Phong trào nào cũng được, đeo huy hiện nào tùy ý.; nhưng đừng thiếu những đức tính kể trên. Nếu thấy người ta không yêu bạn, thì đừng tưởng người ta ghét Đạo mình hay đòan thể…của bạn, mà chính bạn thiếu những đức tính trên.!
NGƯỜI TÍN HỮU KITÔ LÀ NGƯỜI NHÌN NHẬN HÌNH ẢNH ĐỨC KITÔ TRONG MỌI NGƯỜI.
GB Nguyễn Định