Mục đích: Trước tình trạng ngày càng có nhiều người, nhất là các bạn trẻ tỏ ra dửng dưng, thờ ơ và thiếu đồng cảm với những hoàn cảnh của người anh em đồng loại xung quanh mình: thấy người gặp hoạn nạn, không muốn ra tay cứu giúp; thấy người nghèo khó, ngoảnh mặt đi; thấy người làm việc nghĩa, cũng không tán dương ca ngợi, hội thảo này chẳng dám tham vọng làm thay đổi ngay được tình trạng bi đát ấy, nhưng cũng ước mong tạo ra một dịp để chúng ta ngồi lại mà nhìn nhận vấn đề cho thấu đáo, rồi dùng Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo soi chiếu, may ra tạo được bước khởi đầu cho sự cải thiện trong tương lai.
Thời gian: 2h30, Chủ Nhật, 19/02/2012.
Địa điểm: Hội trường Giê-ra-đô, lầu trên nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Địa chỉ: 38 Kỳ Đồng, Q.3, Sài-gòn.
Nội dung chính: Thảo luận 3 vấn đề
- Triệu chứng và hiện trạng bệnh vô cảm.
- Nguyên nhân gây bệnh.
- Phương pháp trị liệu.
Thành phần tham dự
- Toàn thể các nhóm HTXHCG (Học Thuyết Xã Hội Công Giáo)
- Ưu tiên các bạn trẻ (không giới hạn nhóm nào)
- Cha Vũ Khởi Phụng: Chủ tọa
Diễn tiến
- 2h30 – 3h: Nhóm trẻ trình bày theo khía cạnh nhìn nhận của mình.
- 3h – 3h30: Chia nhóm thảo luận
- 3h30 – 4h30: Tọa đàm, các nhóm giao lưu chia sẻ.
- 4h30 – 5h: Cha chủ tọa (Cha Phụng) đúc kết vấn đề và đưa ra phương pháp điều trị căn bệnh vô cảm theo HTXHCG.
- 5h15: Thánh lễ tạ ơn, kết thúc hội thảo.
TẤT CẢ CHO VINH DANH THIÊN CHÚA
Và CON NGƯỜI được HẠNH PHÚC HƠN
Thành Long