SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA / CN21TN-A
* Chuyển các Gia đình-Nhóm-Qúy chức-Hội đoàn-Phong trào
A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc sau: (Reflection & Share)
Bài đọc 1: Isaia (22:19-23). “Ta sẽ làm cho nó vững chắc như đinh đóng cột, nó sẽ nên như ngai vinh hiển cho nhà cha nó.” (câu 23)
a/ Chúa muốn củng cố niềm tin của tôi. Để xứng đáng tình Chúa thương, tôi cần chuẩn bị tâm hồn thế nào?
b/ Thái độ của bạn sống thế nào, trước các biến cố đang xảy ra?
Bài đọc 2: Rôma (11:33-36). “Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho Người ?” (câu 34)
a/ Thánh thi ca ngợi Thiên Chúa, Đấng khôn ngoan nhưng đầy lòng nhân hậu. Tôi đả cảm nghiệm được tình Chúa yêu như thế nào?
b/ Thiên Chúa không mắc nợ ai, mọi việc Ngài làm đều do lòng thương xót. Bạn có đòi Chúa làm theo ý mình không? Taị sao?
Tin Mừng : Mat-thêu (16:13-20).“Còn anh, anh bảo Thầy là ai?...Thầy là Đấng Kitô con Thiên Chúa hằng sống.” (câu 15-16)
a/ Ông Phêrô tuyên xưng Đức Kitô là con Thiên Chúa hằng sống. Tôi đã làm chứng thế nào để người khác thấy Chúa là Cha?
b/ Bạn cần Chúa làm gì cho đời sống cá nhân và gia đình của bạn?
c/ Hàng tuần tôi sống hiệp thông với Giáo hội thế nào?
B- Chúa muốn nói gì với tôi: (Theo tinh thần Vatican II)
1- Làm phát triển sứ mệnh của chính Chúa Kitô, Đấng đã đã được sai đến rao giảng Phúc âm cho người nghèo khó, nên Giáo hội được Thánh Thần Chúa Kitô thúc đẩy trên con đường mà Chúa Kitô đã đi là nghèo khó, vâng lời, phục vụ và tự hiến thân cho đến chết, để rồi toàn thắng nhờ sự sống lại của Người. Hàng Giám mục, mà đứng đầu là Đấng kế vị Phêrô, phải chu tòan nhiệm vụ đó… (TG#5&6)
2- Nói cho tất cả mọi người: không còn chỉ ngỏ lời riêng với những người con của Giáo hội và tất cả những ai kêu danh Chúa Kitô; nhưng không ngần ngại nói với tất cả mọi người. Công Đồng ước ao trình bày cho mọi người biết mình quan niệm thế nào về sự hiện diện và hành động của Giáo hội trong thế giới ngày nay. (GH# 2)
3- Giáo hội hôm nay gặp nhiều khó khăn: Đúng, nhưng chưa thấm gì so với các thánh tông đồ ngày xưa. Thánh Phaolô bị bị đánh đòn, bị giam cầm, bị xét xử. Các tông đồ đều bị chết vì đạo. Xã hội hôm nay đang hướng về vật chất, chẳng còn hướng về đời sống tâm linh. Không có xã hội nào dễ dàng cả, ở đâu, người rao giảng cũng bị chống đối. Thật đúng như câu: “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông.”
4- Ngày nay, người Tín hữu là tôi đã bị thoái hóa theo trần tục: như tham của cải, danh vọng, tiền tài, tham ăn uống… Sinh hoạt lễ nghi đôi khi đặt nặng hình thức hơn nội dung,, coi điều phụ hơn điều chính, phô trương hơn âm thầm. Vui vẻ với người giầu mà coi thường người nghèo, dùng địa vị Giáo hội trao cho để trục lợi v..v…
C- Câu Kinh Thánh tôi chọn Sống tuần này: (The Best of God’s Word)
THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ, CON THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG (câu 16)
You are the Christ, the Son of the Living God
D- Ngay bây giờ tôi phải làm gì: ( So what am I doing / For Action)
BẠN VÀ TÔI TUYÊN XƯNG CHÚA BẰNG CHÍNH ĐỜI SỐNG KHIÊM NHƯỜNG, BÁC ÁI, THA THỨ VÀ PHỤC VỤ MỌI NGƯỜI.
E- Bạn và tôi cùng cầu nguyện và Sống cầu nguyện: (We pray in Action)
Lạy Cha, Đức Giêsu đã nói với ông Phêrô: “Anh Phêrô nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy.” Nghe Lời Chúa, con tiếp tục sứ mạng Chúa trao, xây dựng Hội thánh ở trần gian là sống công bình, bác ái, để chống lại với ma quỷ và văn hóa sự chết đang đưa con người vào chốn diệt vong., nhất là trong Gia đình của con trưóc bao nhiêu cạm bẫy và cám dỗ. Con noi gương Mẹ Maria luôn sống khiêm nhường và thưa : Xin vâng !
Hoa thơm cỏ lạ: CHẲNG AI MẠNH HƠN NGƯỜI CẬY NHỜ VÀO CHÚA
No one is stronger the one who depends on God
Chúa phải được lớn lên, còn tôi nhỏ đi. (Ga ,3 ,30)
* Phó tế: GB. Maria Nguyễn văn Định * johndvn@yahoo.com *