Bài viết có mục đích trình bày thông tin tóm lược về NIÊN LỊCH PHỤNG VỤ CÔNG GIÁO 2009 với Mùa Phụng Vụ và các lễ trọng trong năm 2009, góp phần cùng quý giáo hữu đồng hành với Hội Thánh vào Năm Phụng Vụ mới. Ngoài ra, với lịch trình các ngày lễ trong năm, chúng tôi ước mong các đoàn thể Công Giáo Tiến Hành linh động chương trình sinh hoạt, kể cả chuẩn bị các cuộc tĩnh tâm hoặc đáp ứng với tinh thần linh đạo của mỗi hội đoàn.
Hơn nữa, bên cạnh việc đạo còn có việc đời, nên phần ghi thêm một số Ngày Nghỉ Lễ trong năm hướng vào tạo thuận tiện cho các thành viên trong gia đình (cha mẹ, con cái) sắp xếp chương trình làm việc, nghỉ ngơi, hầu có cơ hội phối hợp sinh hoạt chung với nhau qua các dịp lễ lạc trong năm.
Ý Nghĩa Năm Phụng Vụ
Mỗi tuần, vào Chúa Nhật hoặc Thứ Bảy, khi nghe rao Lịch, xin giáo hữu hiệp thông trọn vẹn với ý chỉ của Hội Thánh trong các nghi thức phụng vụ như sau:
“Giáo Hội ý thức bổn phận ca tụng công trình của Đấng Chí Thánh bằng việc tưởng niệm vào những ngày ấn định trong năm. Mỗi tuần vào ngày Chúa Nhật, Giáo Hội tưởng nhớ việc Chúa Phục Sinh. Mỗi năm một lần, Hội Thánh cử hành hết sức trọng thể cuộc Thương Khó hồng phúc và Phục Sinh vinh hiển của Chúa Giêsu.
Giáo Hội còn phô diễn trọn mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô qua chu kỳ một năm, từ Nhập Thể Giáng Sinh đến Phục Sinh, Thăng Thiên, Hiện Xuống, bày tỏ sự mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày Chúa lại đến. Trong khi cử hành những mầu nhiệm cứu chuộc như thế, Giáo Hội rộng mở cho các tín hữu nguồn phong phú về nhân đức và công nghiệp của Chúa Giêsu, khiến cho những mầu nhiệm nầy hiện diện qua mọi thời đại, ngõ hầu các tín hữu tiếp xúc với các mầu nhiệm sẽ được đầy tràn ơn cứu chuộc” (PV, 102)
Nghĩa là, với Năm Phụng Vụ, Giáo Hội ca ngợi Thiên Chúa, tôn vinh các nầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô mạc khải cho nhân loại cùng với Ơn Soi Sáng của Thánh Linh và, từ đó, thông ban hồng ân cho các tín hữu tham dự vào mầu nhiệm thánh.
Năm Phụng Vụ 2009
Năm 2009 là Năm B, với các Bài Đọc Thánh Thư và Tin Mừng Chúa Nhật Thường Niên chu kỳ B trong thứ tự A-B-C, ba năm một lần; còn ngày trong tuần thì các Bài Đọc theo Năm Lẻ (Năm I). Năm Phụng Vụ 2009 bắt đầu từ ngày 30-11-2008, Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng B (CN I MV B) và kết thúc vào cuối Thứ Bảy 28-11-09, sau Lễ Chúa Giêsu Vua (CN 34 Thường Niên B ngày 22-11-2009). Trong tóm lược dưới đây, ngày tháng được ghi theo thứ tự Việt Nam (ngày/tháng/năm)
1. Mùa Vọng 2009, (lễ phục Tím) là Mùa chuẩn bị mừng Lễ Trọng Chúa Giêsu Giáng Sinh, gồm:
- CN I MV B, ngày 30-11-2008 (Tin Mừng theo Thánh Marcô, Mc 13: 33-37)
- CN II MV B, ngày 7-12 (Tin Mừng theo Th. Marcô, Mc 1: 1-8)
- CN III MV B, (lễ phục Hồng) ngày 14-12 (Tin Mừng theo Th. Gioan, Ga 1: 6-8, 19-28)
- CN IV MV B, ngày 21-12 (Tin Mừng theo Th. Luca, Lc 1: 26-38)
2. Mùa Giáng Sinh 2009, là mùa kính nhớ Chúa Giêsu sinh ra và việc Người tỏ mình ra cho nhân loại lần thứ nhất, bắt đầu từ Giờ Kinh Chiều I Lễ Chúa Giáng Sinh, Thứ Năm 25-12- 2008 cho đến Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa (Chúa Nhật 11-1-2009).
Lễ Đêm Giáng Sinh (Thứ tư 24-12) và Lễ Giáng Sinh, (Thứ năm 25-12), Lễ trọng và buộc.
Trong Tháng 12-2008, trước Lễ Chúa Giêsu Giáng Sinh (25-12), có các lễ như:
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, (T. hai 8-12), lễ trọng và buộc;
Lễ Đức Bà Guađalupê hiện ra tại Mễ tây cơ (T. sáu 12-12); Lễ bà Thánh Luxia (T. bảy 13-12)
Sau Lễ Giáng Sinh, có Lễ Thánh Stê-pha-nô (T. sáu 26-12); Th. Gioan Tông đồ (27-12); Lễ Kính Thánh Gia (CN 28-12).
Tháng Giêng 2009: Ngày 1-1 (Thứ năm), Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (Lễ trọng, lễ buộc). Ngày quốc tế Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Thế Giới.
3. Mùa Chay 2009, mùa chuẩn bị mừng Lễ Phục Sinh, bắt đầu từ Thư Tư Lễ Tro (25-2-2009) cho đến đầu Lễ Chiều Thứ Năm Tuần Thánh (9-4-09).
Mùa Chay vào cuối Tháng 2-2009 đến cuối thượng tuần Tháng 4-2009:
CN I Mùa Chay Năm B (1-3-09); CN II MC B (8-3); CN III MC B (15-3); CN IV MC B (22-3); CN V MC B (29-3).
Chúa Nhật Lễ Lá (5-4) và Tuần Thánh từ Thứ hai 6-4 đến Thứ bảy 11-4-09.
Lễ Thánh Cả Giuse Thứ năm (19-3). Lễ Truyền Tin (T. tư 25-3).
4. Tam Nhật Vượt Qua (Thứ Năm, Sáu, Bảy Tuần Thánh 9, 10 và 11-4), tưởng niệm mầu nhiệm Chúa Giêsu chịu khổ nạn và phục sinh.
5. Mùa Phục Sinh, bắt đầu từ Lễ Phục Sinh (CN 12-4-09) cho đến Chúa Nhật Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (31-5-09). Trong mùa nầy có:
- Lễ Đức Chúa Giêsu Thăng Thiên (T. năm 21-5, dời qua CN 24-5)
- Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Chúa Nhật 31-5)
- Lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi (CN 7-6)
- Lễ Mình Máu Rất Thánh Chúa Kitô (CN 14-6)
- Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (Lễ trọng, T. sáu 19-6)
- Lễ Hai Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ (Lễ trọng, Thứ hai 29-6). Kết thúc Năm Thánh Thánh Phaolô, Tông đồ.
6. Mùa Quanh Năm hay Mùa Thường Niên Năm B, gồm 34 tuần lễ trong Năm Phụng Vụ, chia ra:
- Phần 1, từ Thứ hai 12-1 đến Thứ ba 24-2 trước Lễ Tro.
Ví dụ: 18-1-09 là CN 2 Mùa Thường Niên B và 22-2 là CN 7 Mùa Thường Niên B.
- Phần 2, từ Thứ hai (1-6) sau Lễ ĐCTT Hiện Xuống đến Giờ Kinh Chiều 1 Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng Năm C (29-11-09).
Ví dụ: 21-6-09 CN 12 Q. Năm B và 22-11 là CN 34 QN B, Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua.
Các Ngày Lễ và Nghỉ Lễ thông thường
Lễ Giáng Sinh (Thứ năm 25-12-2008)
Tết Dương Lịch (Thứ năm 1-1-2009)
Tết Âm Lịch Kỷ Sửu 2009: Giao Thừa, CN 25-1-09; Mồng Một, Hai, Ba Tết (Thứ hai 26-1; Thứ ba 27-1 và Thứ tư 28-1-2009)
Mother’s Day (Ngày Hiền Mẫu CN 10-5)
Memorial Day (Chiến sĩ Trận Vong, Thứ hai 25-5)
Father’s Day (Ngày Hiền Phụ, CN 21-6)
Lễ Độc Lập Hoa Kỳ (Thứ bảy 4-7)
Lễ Lao Động (Thứ hai 7-9)
Halloween (Thứ bảy 31-10)
Ngày Lễ Cựu Chiến Binh (Thứ tư 11-11)
Lễ Tạ Ơn (Thứ năm 26-11)
Lễ Giáng Sinh (Thứ sáu 25-12-09). Lễ Vọng và Đêm Giáng Sinh (chiều tối và Đêm TN 24-12).
Trần Văn Trí (12-2008)