SUY NIỆM PHÚC ÂM
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM B (21/1/2024)
--ooOoo---
I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
Bài
Phúc âm Chúa Nhật II Mùa Thường Niên năm B kể lại câu chuyện Chúa Giêsu đã
chiêu mộ bốn môn đệ đầu tiên là Anrê và Simon Phêrô, Gioan và Giacôbê. Bài Phúc
âm Chúa Nhật III Mùa Thường Niên năm B hôm nay cho chúng ta biết bốn vị đó sẽ
được Chúa Giêsu biến đổi thành những người chài lưới người tức những người
chinh phục người khác cho Chúa Giêsu và Hội Thánh Người.
Chúng
ta sẽ tìm hiểu xem Chúa Giêsu đã làm những gì để chinh phục các tông đồ và
những người Israel đương thời . Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu xem các tông đồ đã
làm những gì để chinh phục các tín hữu cho Chúa và Hội Thánh. Từ đó chúng ta sẽ
biết mình phải làm những gì để lôi kéo người xung quanh vào cộng đoàn tin hữu
Kitô ngày hôm nay.
II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mc 1,14-20: Sau khi Gioan bị bắt, Chúa
Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói:
"Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối
và tin vào Phúc Âm". Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon
và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa
Giêsu bảo các ông: "Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những
kẻ chài lưới người". Lập tức các ông bỏ lưới theo Người. Đi xa hơn một
chút nữa, Người thấy Giacôbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong
thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền
cùng với các người làm công, và đi theo Người.
III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mc 1,14-20: Bài Phúc âm hôm nay gợi ý
cho chúng ta tìm hiểu hai mệnh đề sau:
3.1 Chúa Giêsu đã làm những gì để “bắt người” như ngư phủ bắt
cá? Để
trả lời câu hỏi này chúng ta không chỉ dựa vào một mình bài Phúc âm nay mà
chúng ta phải dựa vào cả bốn sách Phúc âm Mátthêu, Máccố, Luca và Gioan. Nhờ đó
chúng ta có thể liệt kê các việc mà Chúa Giêsu đã thực hiện để chính phục 12
tông đồ, nhiều môn đệ và đám đông quần chúng Israel (và bao người khác suốt hơn
hai ngàn năm nay):
a)
Trước hết Chúa Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhập thể làm người.
b)
Kế đến Chúa Giêsu đã chọn sinh ra trong hang bò lừa, nằm trong máng cỏ.
c)
Kế đến nữa là Chúa Giêsu đã chọn sống ần dật 30 năm ở làng Nadaret, vâng phục
cha mẹ là Thánh Giuse và Mẹ Maria, làm nghể thợ mộc như bao người thường dân
Israel đượng thời.
d)
Rồi là Chúa Giêsu đã xin Gioan (Tẩy Giả) làm phép rứa, đã vào hoang địa ăn chay
cầu nguyện và để cho Satan cám dỗ.
đ)
Rồi là Chúa Giêsu đã gọi và chon rồi huấn luyện các tông đồ chẳng những bằng ba
nămbên cạnh Ngài suốt ba năm dài. Có 3 tông đồ đã được Chúa Giêsu cho thấy bản
tính Thiên Chúa và sứ mạng Mêsia trên núi Tabo. Ba tồng đồ đã được chứng kiến
cảnh Chúa Giêsu hấp hối trong Vườn Cây Dầu. Riêng tống đồ Giuđa đã bán Chúa cho
giới lãnh đạo Đền Thờ; tống đồ Phêrô đã 3 lần chối Chúa. Cả Nhóm 12- trừ tống
đồ Gioan – đã bỏ Chúa khi Người bị dẫn lên đồi Golgotha và bị đóng đinh trê
thập giá. Nhưng sau khi trỗi đậy từ cõi chết Chúa Giêsu đã hiện ra nhiều lần
với Nhóm 12 và một số môn đệ khác
e)
Tiếp đến là Chúa Giêsu đã đi khắp các thành thị làng mạc rao giảng Tin Mừng cho
mọi người, làm bạn với những người thu thuế, gặp gỡ các phụ nữ tội lỗi, làm
phép lạ bánh hóa nhiều, chữa lành bệnh tật và làm sống lại một ít người đã
chết.
f)
Tiếp đến nữa là Chúa Giêsu đã bị môn đệ phản bội, bị nhà cầm quyền bắt giữ, tra
tấn và kết án chết treo trên thập giá. Nhưng ngày thú ba Chúa đã trỗi dậy và
hiện ra với các phụ nữ và các tông đồ và sai họ đi loan báo Tin Mừng và chiêu
mộ tín đồ từ khắp tứ phương thiên hạ,
3.2 Các tông đồ đã làm những gì để “bắt người” như ngư phủ bắt
cá? Để
trả lời câu hỏi này chúng ta không chỉ dựa vào một mình bài Phúc âm nay mà
chúng ta phải dựa vào cả bốn sách Phúc âm và sách Tông đồ Công Vụ. Nhờ đó chúng
ta có thể liệt kê các sự việc mà các tông đồ đã thực hiện để chính phục nhiều
tín hữu Kitô cho Hội Thánh thời sơ khai:
a)
Trước hết các tông đồ đã được Chúa Giêsu gọi và chọn, được Chúa huấn luyện và
cho ở cùng trong ba năm. Các ngài đã bỏ người thân và nghề nghiệp để đi theo
Chúa, nay đây mai đó Trong số 12 tông đồ có ba ông đã được Chúa Giêsu đưa
lên núi Tabo để chứng kiến cảnh Người hiển dung; Ba tông đồ ấy còn được
Chúa Giêsu đưa vào Vườn Cây Dầu để chứng kiến cảnh Chúa Giêsu cầu nguyện và
“hấp hối” cũng như cảnh Chúa Giêsu bị lính Đền Thờ bắt, trói tay và dẫn đi.
b)
Sau khi được Chúa Giêsu Phục sinh gặp lại và được Chúa Thánh Thần ban sức mạng
và ánh sáng, các tông đồ đã mạnh dạn rao giảng Chúa Giêsu là Chúa cho người
Do-thái và người ngoai, quy tụ họ thành các cộng đoàn thờ phượng Thiên Chúa và
làm chứng cho Chúa Giêsu tử nạn và phục sinh.
c)
Hầu hết các tông đồ đã chết từ vì đạo khi thi hành công cuộc truyền giáo cho
dân ngoại ở nhiều nước trên thế giới thời đầu Cônng Nguyên.
IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mc 1,14-20
4.1 Chúng ta hãy cảm tạ Chúa Giêsu và các tông đồ về những việc
Chúa Giêsu và các tông đồ đã làm để chiêu mộ cho Chúa và Hội Thánh nhiều môn đệ là các Kitô hữu
(giáo phẩm, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân). Đó là việc đầu tiên mà chúng ta phải
làm để thể hiện lòng biết ơn đối với Chúa Giêsu và các thánh tông đồ
4.2 Chúng ta hãy làm tất cả những gì trong khả năng và hoàn cảnh
của chúng ta để “bắt người” như ngư phủ bắt cá: Đó là việc thứ hai mà
chúng ta phải làm để tạ ơn Chúa và các thánh tông đồ. Quan trọng nhất là chứng
ta phải trở thành các chứng nhân và người rao giảng Tin Mừng với mục đích cứu
rỗi mọi nguời.
Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN
KHAI MỞ: Lạy
Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm
tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa
Giêsu Kitô. Người đã làm rất nhiều việc để chiêu mộ các môn đệ và sai họ thực
hiện việc chinh phục muôn người cho Cha. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin
1.- «Sau khi Gioan bị bắt, Chúa
Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa"» Chúng
ta hãy dâng lời cấu xin cho càng ngày càng có nhiều người đón nhận lời rao
giảng Tin Mừng Nước Trời của Chúa Giêsu.
Xướng: Chúng
ta cùng cầu xin Chúa! Đáp:
Xin Chúa nhận lời chúng con!
2.- «Người nói: "Thời giờ
đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc
Âm”» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên
Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và
Tu Sĩ Nam Nữ và tất cả giáo dân để mọi Kitô hữu biết sám hối và tin vào Phúc âm
như Chúa Giêsu đã mời gọi
Xướng: Chúng
ta cùng cầu xin Chúa! Đáp:
Xin Chúa nhận lời chúng con!
3.- «Đang lúc đi dọc theo bờ
biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các
ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: "Hãy theo Ta, Ta sẽ
làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn
giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi giáo dân nghe được
lời mời gọi của Chúa Giêsu mà đi theo Người và được Người biến đồi thành những
kẻ chài lưới người.
Xướng: Chúng
ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!
4.- «Lập tức các ông bỏ lưới
theo Người» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho những người được gọi làm
tông đồ biết từ bỏ của cải, người thân và ý riêng để xứng đáng với lời mời
gọicủa Chúa Giêsu.
Xướng: Chúng
ta cùng cầu xin Chúa! Đáp:
Xin Chúa nhận lời chúng con!
LỜI KẾT:
Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và
là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha
đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu cho chúng con. Chúa Giêsu đã làm tất cả mọi
việc tốt lành cho chúng con là môn đệ của Người. Xin cho chúng con học được
cách Người sống để làm cho Cha và Hội Thánh được vinh danh. Chúng con cầu xin
vì danh Chúa Giêsu, Con Cha, Chúa chúng con. Amen.
Sàigòn ngày 20 tháng 1 năm 2024
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội