Một trong những thao thức vá ước nguyện của thầy Giê-rô-ni-mô
Nguyễn Văn Nội là có người tiếp nối công việc phục vụ lớp Thánh Kinh 100 tuần.
Sỡ dĩ thầy Giê-rô-ni-mô có thao thức và ước nguyện ấy vì thầy thấy ích lợi to
lớn của phương pháp Thánh Kinh 100 tuần và đồng thời cũng thấy có ít linh mục
quan tâm đến việc mở Khóa Thánh Kinh 100 tuần cho giáo dân, trong khi giáo dân
rất cần được học hỏi và trau dồi để nâng cao kiến thức về Thánh Kinh. Nhiều lần
thầy Giê-rô-ni-mô đã bày tỏ thao thức và ước nguyện ấy với anh chị em chúng tôi
trong lớp. Một số anh chị em học viên cũng muốn chia sẽ thao thức và ước nguyện
của thầy nhưng còn nhiều e ngại, vì sợ không làm được việc khó khăn ấy.
Một ngày kia, một nhóm anh em ngồi uống cà-phê đầu năm mới
với nhau và trao đổi vấn đề rồi đi đến kết luận là hưởng ứng lời kêu gọi lập
Nhóm của thầy. Nhóm sẽ làm việc dưới sự hướng dẫn của thầy, để tự rèn luyện các
kỹ năng và nâng cao khả năng truyền đạt. Trong buổi học sau đó, Ban Đều Hành lớp
Thánh Kinh 100 tuần Lạng Son thông báo cho các học viên về quyết định lập Nhóm
mời gọi các học viên có điều kiện tham gia Nhóm, nhất là các anh chị trong Ban
Điều Hành Lớp và các Nhóm Trưởng Nhóm Phó thì được ưu tiên kêu gọi tham gia Nhóm.
Vì Nhóm làm việc ban sáng nên có một số học viên, dù muốn cũng không tham gia
được, do bận đi làm hay buôn bán.
Ngày làm việc đầu tiên là ngày thứ sáu 31.03.2017. Địa điểm
là nhà anh Lớp Trưởng, FX Hòang Trọng Thống, bênh cạnh nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ
Hằng Cứu Giúp (Chỉnh Trang), Xóm Mới. Có khoảng 17-18 anh chị em đến dự buổi
làm việc đầu tiên. Nhóm lấy tên là Nhóm Thứ Sáu, vì làm việc vào sáng thứ sáu,
từ 8 giờ đến 10 giờ.
Công việc của Nhóm là cùng nhau soạn các câu hỏi và câu tra
lời của mỗi tuần học. Tài liệu tham khảo và gợi ý ngoài Sách LỜI CHÚA CHO MỌI
NGƯỜI còn có Sách ĐƯỜNG VỀ EMMAU của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Sách THÁNH
KINH 100 TUẦN của cha Marcel le Dorze, tác giả chương trình Thánh Kinh 100 tuần
và tài liệu của Khóa I (2015-2017) của thầy Giê-rô-ni-mô.
Bài mỗi tuần được giao cho một anh/chị phụ trách. Anh/chị ấy
sẽ soạn trước 3 câu hỏi để Nhóm xem xét và sau khi Nhóm chấp thuận thì anh/chị
ấy sẽ soạn câu trả lời. Các câu trả lời được Nhóm thảo luận, góp ý, sữa chữa, bổ
sung qua một hoặc hai hoặc ba buổi làm việc. Sau đó thày Giê-rô-ni-mô sẽ bổ sung
lần chót trước khi bài được đem lên lớp trình bày cho các học viên. Việc trình
bày trên lớp là do anh chị đã được phân công chịu trách nhiệm về tuần lễ ấy.
Nhóm Thứ Sáu làm việc tại nhà anh Thống một thời gian thì
được cha chính xứ ĐMHCG, là linh mục FX Đậu Nguyễn Hoàng Linh mời vào Hội Trường
Giáo Xứ làm việc. Khi cha xứ mới là linh mục Giuse Nguyễn Văn Thanh về nhận xứ,
cha cũng chấp thuận cho Nhóm được tiếp tục làm việc tại Hội Trường Giáo Xứ. Nhóm
Thứ Sáu đã tổ chức mừng ngày sinh nhật của Nhóm vào tháng 4.2018 Và chắc vào
cuối tháng 3 năm 2019 này Nhóm cũng sẽ tổ chức mừng 2 tuổi.
Nhóm Thứ Sáu, theo sáng kiến của thầy Giê-rô-ni-mô thuộc dạng
T.O.T. (đào tạo người đào tạo = Training of the Trainers). Dạng đào tạo này rất
cần thiết không chỉ cho Giáo Hội mà cho cả các công ty, xí nghiệp ngoài xã hội
nữa. Rất tiếc là trong Giáo Hội Việt Nam, các vị lãnh đạo mới chỉ quan tâm đến
việc đào tạo các linh mục và tu sĩ chứ chưa quan tâm đến việc đào tạo giáo dân
thành những người giáo dân đào tạo!
Viết cho KỶ YẾU 2018
Một thành viên Nhóm Thứ Sáu
Ngày 25 tháng 12 năm 2018