(Gc. 5, 1 – 6)
“Hỡi những kẻ giàu có,
các ngươi hãy than van rên rỉ về những tai họa sắp đổ xuống trên đầu các ngươi” (c.1).
Qua bao thế hệ của dân Thiên Chúa,
Chúa không ngừng cảnh báo về mối nguy hiểm của sự giàu có
và lưu ý những cạm bẫy từ đó sinh ra.
“Các ngươi đã kết án,
đã giết hại người công chính
và họ đã chẳng cưỡng lại các ngươi” (c.6)
Tiền kéo theo quyền,
quyền được củng cố bằng tiền,
nhưng Thiên Chúa nguyền rủa chúng.
Không thể giải thích khác về những lời Kinh Thánh.
Lạy Chúa, xin đừng để con bị lôi vào vòng cuốn hút của họ.
Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
Chúa nhật 26 TN.B
30/09/2012
****