Câu Giuđitha 13:19-20
(trong Cựu Ước ) là
Kinh Kính Mừng ngắn ca ngợi
Ðức Mẹ Maria là con gái Thiên Chúa
Tối Cao, đã được Chúa chúc phúc trên tất cả mọi người nữ sinh ra ở gian trần.
Giuđitha (13:19-20) được Mẹ Hội Thánh dùng làm bài
Ðáp Ca Lễ Ðức Mẹ Guadalupê.
Ta chúc tụng Ðức Mẹ rằng:
“ Virgo virginum”
và quen dịch rằng:
“ Rất Thánh Nữ đồng trinh
(Virgo)
trên hết các
kẻ đồng trinh
(virginum).”
Dịch lỏng lẻo quá! Sao ta biết là Ðức Mẹ đồng trinh hơn các phụ nữ
đồng trinh khác? Nghe chẳng thuận tai chút nào!