CHƯƠNG BA - ƯU TIÊN SỐ MỘT CẦN ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU KHI ĐỐI THOẠI : BIẾT MÌNH, BIẾT NGƯỜI
Tương đương với mỗi bước đi tới cụ thể, đặc thù. Đó là "Cái ưu tiên số một" phải đặt lên hàng đầu, phải giải quyết lập tức. Làm như vậy, chúng ta sẽ thu đạt những lợi điểm rõ ràng. Một, chúng ta không bị tràn ngập, ngụp lặn. Hai, chúng ta rõ ràng về những bước đi tới có thứ tự, lịch trình đàng hoàng. Cho nên chúng ta làm chủ được số lượng công việc . Đồng thời chúng ta cũng làm chủ cách sử dụng, phân bố thời gian. Sau kết, với phương pháp "cháo nóng húp quanh", chúng ta từ từ hoàn thành mọi việc được trù liệu, một cách thanh thản, dễ dàng, khéo léo, hữu hiệu.
...Xin mở file kèm
Tác giả
Gs. Nguyễn Văn Thành
|