Hỏi:
Trọng kính Cha.
Sau mấy ngày học hỏi về Lectio Divina trong đợt tĩnh tâm tại Đan viện, con có chia sẻ với chị em trong Cộng đoàn, các chị muốn thực hành Lectio Divina nhóm. Các Chị có những thắc mắc trong lúc thực hành như sau:
- Nếu đoạn Tin Mừng tuần đó dài quá thì làm cách nào?
- Trong nhóm có từ 12 - 14 chị, thời gian qui định là 45 phút làm thế nào để ai cũng có thể chia sẻ được Xin Cha chỉ giáo. Chân thành cám ơn cha.
Magarita Ngọc Thiền
Mến Thánh Giá Quy Nhơn.
Trả lời:
Thưa chị,
Xin trả lời chị như sau:
1. Tôi nghĩ một thời gian đầu tiên khi mới vào thực hành Lectio divina, tốt hơn hết ai đã biết thì hướng dẫn người khác thực hành riêng. Vì chuyên biệt của Lectio divina là chuyện riêng tư giữa Chúa và mình. Khi đã khá quen thuộc mới nên chia sẻ theo phương thức tôi hướng dẫn các chị và có viết rõ trong tài liệu.
2. Thực hành Lectio với bài Tin Mừng của mỗi ngày: Đó là món ăn Mẹ Giáo Hội dọn cho mình, mình cứ đón nhận tất cả, không chọn lựa dù bài đó có quá dài (trừ các bài về Thương Khó). Mình không chọn Lời để đọc, mà lắng nghe Lời được nói cho mình nghe.
3. Chia sẻ nhóm, không nhất thiết tất cả đều phải góp lời. Vì ở chung với nhau và làm với nhau định kỳ thì chia ra mỗi lần chừng 5, 6 người góp lời cũng được. Không nên làm chung mỗi tuần quá 1 lần vì đừng quên rằng Lectio divina là việc cá nhân lắng nghe Chúa nói với riêng mình và mình nhận để đưa ra thực hành. Chia sẻ cho người khác chỉ là chuyện họa hiếm.
Có thể vẫn tiếp tục tổ chức Chia sẻ Lời Chúa (khác với chia sẻ thực hành Lectio divina theo nhóm) như đã quen xưa nay. Chia sẻ này có rất nhiều cái lợi cho tâm hồn và cho đời sống chung.
Xin nhắc chị đọc kỹ Tông Huấn Verbum Domini các số từ 77 đến hết 87. Mỗi tu sĩ phải là một người quảng bá Lectio divina. Tiếp tay với vị Cha Chung là người rất tha thiết với phương thức cầu nguyện này.
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam qua Thư Chung (1.5.2011) đã tiếp lời Đức Giáo Hoàng như sau trong số 11:
“Các tín hữu Việt Nam cần làm quen với Lời Chúa hơn nữa. Do đó Giáo Hội tại Việt Nam phải “phát động chương trình mỗi gia đình một cuốn Kinh Thánh được đặt nơi xứng hợp, cổ võ đọc và cầu nguyện với Lời Chúa”, khuyến khích học thuộc lòng những đoạn Kinh Thánh cốt yếu. Mọi thành phần Dân Chúa, giáo dân, chủng sinh, tu sĩ và các mục tử, cần tập thói quen đọc và suy niệm Lời Chúa hằng ngày, đặc biệt theo phương thức Lectio divina”.
Kính chào chị.
Fr. Marie Bảo Tịnh O.Cist
Đề nghị 3; cũng x. Đức Bênêđictô XVI, Verbum Domini 85.