Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Ban Biên Tập CGVN
Bài Viết Của
Ban Biên Tập CGVN
MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2024; Mừng 500 Năm; 20 Năm; 10 Năm… xin đừng quên các bệnh nhân ung thư
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH và NĂM MỚI 2024: xin đừng quên các bệnh nhân ung thư
Xin giúp đỡ việc in sách Quà Tặng Tin Mừng
TRI ÂN CHA ĐA MINH ĐINH VĂN VÃNG, BÚT HIỆU LM. ĐAN VINH, HHTM (HIỆP HỘI THÁNH MẪU)
Giới thiệu Mái Ấm Lâm Bích
Truyền Giáo bằng Quà Tặng Tin Mừng
Món quà quý của Lm Giuse Vũ Thái Hòa, người con xa quê của Giáo Hội Việt Nam.
Có nên đặt tượng Chúa Hài Đồng trong hang đá Giáng Sinh ngay trong Mùa Vọng không?
MỪNG MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI: HIỆP THÔNG - THAM GIA - TRUYỀN GIÁO:
Lễ Mừng Tạ Ơn Kim Khánh Linh Mục Cha Micae-Phaolô Trần Minh Huy, PSS.
Tôi gánh tội Ađam hay tôi đang là Ađam?
Đừng ai đánh mẹ tôi!
MỪNG CHÚA PHỤC SINH THAM GIA TRUYỀN GIÁO:
Đầy tớ chứ không phải ông chủ của LỜI CHÚA
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH và NĂM MỚI 2022: Đại dịch xin đừng quên các bệnh nhân ung thư
XIN GIÚP PHỔ BIẾN CHUYÊN ĐỀ THÁNH KINH 100 TUẦN
Giới thiệu kênh Youtube của BBT CGVN
CÁO PHÓ: Cha Marie Bảo Tịnh Trần Văn Bảo, O.Cist.- Nguyên Viện Phụ Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca, Nha Trang
Hãy nói sự thật trong đức ái (x. Ep 4,15).
"ĐỂ ĐƯỢC ĐÀO TẠO VÀ TỰ ĐÀO TẠO NÊN LINH MỤC GIÁO PHẬN NHƯ LÒNG CHÚA VÀ GIÁO HỘI MONG ƯỚC"
Nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc: “Cơn cám dỗ làm điều thiện”.
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH và NĂM MỚI 2021: xin đừng quên các bệnh nhân ung thư
Cáo Phó Linh mục Luca PHẠM QUỐC SỬ
“Tiếng Nói Sự Thật” của Nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc có thật không?
Những Điều Được Viết Trong Kinh Thánh Có Thật Hay Không?
Quảng Bá Thách Đố Đào Luyện Lương Tâm Để Làm Tín Hữu Công Dân
Thông tin về Lớp Học Kinh Thánh (Lớp Ngôn Sứ)
Lời Tạ Ơn Nhân Dịp MƯỜI SÁU NĂM Truyền Thông của Ban Biên Tập Công Giáo Việt Nam và Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam
Giới Thiệu sách mới: Làm sao tha thứ - Giải pháp chữa lành cho khổ nạn lạm dụng tình dục
Quà Tặng Tin Mừng - Quà Tặng của Lòng Thương Xót
Mùa Chay 2020 – Mùa của Cơm Yêu Thương
Mừng Xuân, Mừng Chúa Nhật Lời Chúa, Mừng Năm Lời Chúa và Mừng Quà Tặng Tin Mừng
Tin vui cho Quê Hương và Giáo Hội Việt Nam
GIÁNG SINH 2019: xin đừng quên các bệnh nhân ung thư
Giới thiệu sách quý
Quà Tặng Tin Mừng 2019
GIỚI THIỆU SÁCH SỐNG LỜI CHÚA Quyển 3/2019
GIỚI THIỆU SÁCH SỐNG LỜI CHÚA Quyển 2/2019
MÙA CHAY – MÙA CỦA CƠM YÊU THƯƠNG
Cầu nguyện cá nhân, bí quyết tình yêu và vui sống
CÁC CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA TẠI HOA KỲ ĐÓN NHẬN QUÀ TẶNG TIN MỪNG - SÁNG KIẾN TRUYỀN GIÁO DO ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ KHỞI XƯỚNG.

 

 

Kính thưa Quí Cha, Quí Tu Sĩ Nam Nữ và Quí Vị.

Nhờ lời cầu nguyện và giúp đỡ của Quí Đức Hồng Y, Quí Đức Cha, Quí Cha và mọi người, chúng con đã chuyển được một số Quà Tặng Tin Mừng đến Hoa Kỳ và đang khởi sự chia sẻ với các Cộng Đoàn Dân Chúa khắp các tiểu bang.

Đây là một sáng kiến Truyền Giáo được khởi xướng từ Đức Thánh Cha Phanxicô, tuy rất đơn sơ giản dị nhưng ẩn chứa sức sống mạnh mẽ và hy vọng tràn đầy. Ngài mời gọi tất cả chúng ta :

 

1.  Hãy trung thành hằng ngày đọc một đoạn Tin Mừng trong tâm tình cầu nguyện. Đây chính là lúc chúng ta sẽ “nghe” được tiếng Chúa đích thực đang âm thầm nói chuyện thân tình với từng người.

2.  Hãy dùng sách Tin Mừng làm Quà Tặng cho tất cả những người thân quen, ruột thịt, bạn bè, đồng thời cũng hãy mạnh dạn ngỏ lời xin họ cùng đồng hành với chúng ta trong Sứ Vụ Truyền Giáo rất ấn tượng này.

Chúng con cũng vui mừng báo tin đến mọi người: Cuốn sách mang tên “Quà Tặng Tin Mừng” này (Phúc Âm Bỏ Túi) đã được phái đoàn Đức Hồng Y Phêrô mang theo đến Rôma dịp tháng 2 vừa qua, và đã kính tặng Đức Thánh Cha 3 cuốn để lưu niệm, chắc hẳn Ngài sẽ luôn chúc phúc cho những ai đã hưởng ứng công việc mà chính Ngài đã khởi xướng.

Trong dịp Hội Nghị Thường Niên HĐGMVN vừa qua, chúng con cũng đã vui mừng kính tặng món quà này đến với Quí Đức Hồng Y, Quí Đức Cha, kể cả các Đức Cha đang đau yếu hay nghỉ hưu, để xin các Ngài cầu nguyện và chúc lành cho những ai tham gia Sứ Vụ Truyền Giáo này. Nay, khi chúng ta nhận món quà này, tự nó đã có ý nghĩa của sự hiệp thông thật sâu xa và thiết thực với các Đấng Chủ Chăn của Hội Thánh toàn cầu, cũng như từng giáo phận địa phương tại quê nhà.

Nhân đây, chúng con xin sơ lược vài nét về hình bìa rất đặc sắc của sách Phúc Âm Bỏ Túi - Quà Tặng Tin Mừng này:

Hình bìa trước được giữ lại trọn vẹn cuốn PABT bằng tiếng Ý mà ĐTC đã trao tặng, nội dung là một tóm tắt Sứ Mạng của Chúa Giêsu khi đến trần gian: Kẽ què đi được, người câm nói được, mù được thấy, người chết được sống lại v.v… và hết thảy mọi dân tộc được đón nhận Tin Mừng.

Hình bìa sau chính là quang cảnh một đêm canh thức với Chúa Giêsu Thánh Thể tại Linh Đài Mẹ La Vang, Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc, biểu tượng cho Quê Hương và Giáo Hội Việt Nam. Kiệu Đức Mẹ với khẩu hiệu “Cải Thiện Đời Sống” chính là điều cốt lõi của Mệnh Lệnh Fatima.

Vài tâm tình chia sẻ dưới đây là của một trong những Cộng Đoàn tại Hoa Kỳ vui mừng đón nhận Quà Tặng Tin Mừng đã được trao ban từ tay Đức Thánh Cha Phanxicô. Quí Cộng Đoàn nào muốn chia sẻ Quà Tặng Tin Mừng, hoặc muốn biết thêm chi tiết về món quà rất đặc biệt này, có thể gởi email liên hệ tai : quatangtinmung@gmail.com

Việc ghi danh để nhận Quà Tặng Tin Mừng (tại Việt Nam và các nơi khác) vẫn đang được thực hiện thường xuyên.

Xin thương cầu nguyện chúng con. 

Chúng con xin chân thành cám ơn

BBT CGVN và Đặc San GSVN

 

Quà Tặng Tin Mừng

Antôn Trương

Chúng ta đang sống trên đất nước Hoa Kỳ, có lẽ ai trong chúng ta cũng hơn một lần được tiếp đón những sứ giả của “người anh em” Tin Lành, những người đó đến với chúng ta bằng tấm lòng nhiệt thành để rao giảng Tin Mừng, và họ sẵn sàng tặng chúng ta những cuốn sách Tin Mừng bằng tiếng Anh và cả tiếng Việt nữa.

Còn Công Giáo chúng ta thì sao? Hình như công tác truyền giáo là việc riêng của các Giáo Sĩ, các Tu Sĩ chứ không phải là việc chung của mọi Tín Hữu? Bởi vậy chúng ta ít thấy người Công Giáo đi truyền giáo như những người anh em Tin Lành!, bên cạnh đó (hình như) chúng ta cũng không có những quà tặng như người anh em Tin Lành, mặc dù cũng có nhiều ấn bản Kinh Thánh và Phúc Âm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, nhưng những sách đó để bán trong các nhà sách Công Giáo và thực ra chính chúng ta cũng ít có dịp tiếp cận với những cuốn sách này vì chẳng mấy khi có dịp đến những nhà sách đó, cũng không thể trách ai được trong việc này vì để in ấn những cuốn sách đó đòi hỏi rất nhiều công sức và tiền bạc nên buộc phải bán để thu hồi chi phí.

Ngày 6.4.2014, từ Roma, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khởi xướng một Sứ Vụ Truyền Giáo bằng Quà Tặng Tin Mừng, tuy thật đơn sơ giản dị nhưng tràn đầy ý nghĩa; ĐTC đã làm gương cho chúng ta bằng cách trao tặng hàng ngàn sách Tin Mừng (Phúc Âm Bỏ Túi) cho mọi người có mặt tại Roma, không phân biệt sắc tộc hay tôn giáo. BBT CGVN và Đặc San GSVN đã may mắn được nhận một cuốn và hết sức vui mừng, trân trọng như một kỷ niệm chưa từng có trong lịch sử của Hội Thánh. Ngay lập tức, cuốn sách có tên gọi tuyệt đẹp này đã được mô phỏng lại bằng tiếng Việt và mau chóng được in ra thật nhiều để cũng có thể chia sẻ cho những ai muốn nhận.

Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ đón nhận món quà như một kỷ niệm, dù thật trân quí, thì cũng sẽ không đúng với ước nguyện của ĐTC; Vì thế xin hãy nhanh chóng thực hành điều Ngài đã ước mong nơi từng người trong chúng ta, đó là: Hãy giới thiệu cho thật nhiều anh chị em để cùng được chia sẻ niềm vui này với mình – Hãy mời gọi người thân cùng tham gia Sứ Vụ Truyền Giáo bằng QTTM này. Đó là  “bí quyết” để chúng ta trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa.

Cộng Đoàn Trinh Vương Everett chúng ta nhờ một chút may mắn được cộng tác với anh chị em trong BBT Quà Tặng Tin Mừng nên chúng ta được ưu ái và ưu tiên nhận được món quà này trước so với các nơi khác trên đất nước Hoa Kỳ này hoặc nhiều nơi khác trên Thế giới, tuy hiện thời số sách có giới hạn vì chưa biết rõ nhu cầu của Cộng Đoàn nên BBT chưa gởi đủ sách,  nhưng nếu Cộng Đoàn cộng tác trong Sứ Vụ Rao Truyền Tin Mừng này thì sách sẽ được gởi đủ theo nhu cầu, ngoài ra còn có thể gởi tặng thân nhân, bạn bè của chúng ta nữa, nếu muốn.

Cùng với cuốn Phúc Âm Bỏ Túi làm quà tặng này, Đức Thánh Cha Phanxicô còn ưu ái ban Phép Lành Tòa Thánh cho những ai tham gia vào Sứ Vụ Truyền Giáo này, đây là một tấm bằng rất đẹp, chúng ta có thể tự in ra hoặc mang đến Costco, Kinco để in (khung hình 11X14”). Để có được PLTT hãy liên lạc trực tiếp với BBT qua email: quatangtinmung@gmail.com. Quý vị cho tên Thánh, tên gọi đầy đủ của vợ chồng và thêm các con cháu chắt hoặc gia đình. BBT sẽ layout và gởi 1 file dạng JPEG hoặc JPG trở lại quý vị, cũng qua email này quý vị có thể liên lạc trực tiếp để xin BBT gởi QTTM cũng như PLTT đến thân nhân, bạn bè của quý vị ở các nơi (đặc biệt là tại VN).

Tất cả, QTTM và PLTT như đã trình bày đều KHÔNG THU PHÍ, tuy nhiên mọi người cũng hiểu được BBT làm Sứ Vụ này trong tinh thần tự nguyện không có bất kỳ một kinh phí nào do bất kỳ tổ chức hoặc đoàn thể nào tài trợ, chúng ta may mắn có nhiều điều kiện vật chất dồi dào hơn những anh chị em tín hữu nghèo khổ nơi quê nhà, do vậy XIN HÃY CÙNG TIẾP TAY ĐỂ YỂM TRỢ  BBT CÓ ĐƯỢC NGUỒN TÀI CHÁNH ĐỂ THỰC THI SỨ MẠNG. Có tài chánh thì mới có thể in thêm sách cũng như bằng PLTT gởi đến mọi người, mọi nhà cho mọi tín hữu Việt Nam, nhất là những tín hữu ở những vùng xa vùng sâu phải lo từng ngày miếng ăn, áo mặc… đem Tin Mừng đến những nơi này là ý nghĩa thiết thực nhất. (mọi sự hỗ trợ đều chỉ là TÙY LÒNG HẢO TÂM)

Hiện tại, có một số sách Phúc Âm Bỏ Túi (Quà Tặng Tin Mừng) đã đến với Cộng Đoàn Trinh Vương chúng ta, ai có nhu cầu có thể liên lạc với Soeur Phương Nguyên hoặc với Ông Bà Chủ Tịch Châu để nhận, xin tiếp tay loan truyền thông tin này để mọi người cùng được chia sẻ niềm vui và ÂN SỦNG của chính Thiên Chúa.

Hình Mẫu: Bằng Phép Lành Tòa Thánh của Cha già Anphong Trần Đức Phương (11”X14”).

 

Tác giả: Ban Biên Tập CGVN

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!