BBT CGVN và Đặc San GSVN được tin một Cộng tác viên uy tín và đức độ - Giáo sư Antôn Trần Văn Toàn – Đã được Chúa gọi về Nhà Cha vào ngày 13.9.2014.
Tiến Sĩ Trần Văn Toàn: nguyên giáo sư triết học ĐH Huế, Sài Gòn, và Đà Lạt (1960-1965), ĐH Lovanium (Kinshasa, Congo, 1965-1973), và ĐH Cơng Giáo Lille, Pháp (1963-1996). Tác giả nhiều biên khảo về triết học và tôn giáo bằng Việt và Pháp ngữ.
Với tất cả tấm lòng yêu mến Giáo Hội và Quê Hương Việt Nam, dù sống trong hoàn cảnh đất khách quê người, và ngay cả thời gian đã già yếu, Ông cũng luôn tìm mọi cách trong khả năng chuyên môn để phục vụ Dân Chúa Việt Nam trong nước và hải ngoại. Chỉ vài ngày trước khi nhắm mắt xuôi tay, Ông vẫn còn đang thường xuyên gởi bài cho CGVN và GSVN, ông tìm lại những tài liệu cũ, đọc lại và hiệu đính để góp phần cho thế hệ đến sau có tài liệu tiếp tuc nghiên cứu.
Qui vị có thể tham khảo những tư liệu rất khách quan và giá trị của Gs. Toàn tại địa chỉ sau đây:
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&id=97
Xin thay mặt cho hàng ngàn học trò, và nhất là cho hàng vạn Độc Giả thân yêu của CGVN và GSVN xin chân thành cám ơn Giáo Sư Anton, và cũng xin được chia sẻ nỗi buồn mất mát người thân với Gia đình tang quyến.
Dưới đây là ít hàng chia sẻ thêm do Luật sư Đoàn Thành Liêm ghi lại để chúng ta có thể biết sơ qua vài nét về Ông, gia đình và đồng nghiệp.
Xin chân thành cám ơn và xin thương cầu nguyện cho nhau.
BBT CGVN và Đặc San GSVN.
Thương tiếc Giáo sư Trần Văn Toàn (1931 – 2014)
Đoàn Thanh Liêm
* * *
Giáo sư Trần Văn Tòan vừa qua đời tại Pháp ở vào tuổi 83. Vào hồi đầu thập niên 1960, tại miền Nam Việt nam công chúng được biết đến tên tuổi của nhiều vị Giáo sư chuyên dậy môn Triết học tại các trường Trung học và Đại học – mà phần đông là những người từng đi du học ở Âu châu về. Điển hình như Nguyễn Văn Trung, Lý Chánh Trung, Trần Bích Lan, Trần Thái Đỉnh, Lương Kim Định, Lê Tôn Nghiêm, Trần Văn Tòan v.v...
Ngòai việc dậy học, các vị này còn viết sách, viết báo nữa. Công chúng đặc biệt chú ý đến hai cuốn sách giới thiệu về Triết học, đó là cuốn “Tìm hiểu triết học Karl Marx” của Trần Văn Tòan và cuốn sách “Triết học Hiện Sinh” của Trần Thái Đỉnh. Lương Kim Định cũng gây được sự chú ý với những suy nghĩ mới lạ độc đáo về lãnh vực Triết Việt. Còn Nguyễn Văn Trung thì nổi tiếng với những cuốn sách có nhan đề chung là “Nhận Định”. Và Trần Bích Lan, thì rất nổi tiếng với những bài thơ mới lạ với bút hiệu là Nguyên Sa.
Sau mấy năm ngắn ngủi dậy học ở Huế và Sài gòn, thì giáo sư Tòan đi ngọai quốc và dậy tại các Đại học ở Phi châu và Âu châu. Đồng thời ông cũng đóng góp rất nhiều bài nghiên cứu về Triết học, Thần học bằng tiếng Việt, tiếng Pháp nữa. Có thể nói nhờ môi trường văn hóa xã hội thông thóang cởi mở ở Âu châu mà Giáo sư Tòan đã có một công trình nghiên cứu thật đồ sộ - cả về số lượng các tác phẩm cũng như về phẩm chất nội dung của công trình.
Rồi đến cả người con gái của giáo sư là Cô Trần thị Liên, thì cũng là một nhà nghiên cứu có công trình về sử học được giới thức giả quốc tế đánh giá cao nữa.
Nhân sự ra đi của một vị Giáo sư Đại học có tên tuổi ở miền Nam từ trên 50 năm trước, thiết nghĩ giới nghiên cứu về lãnh vực văn hóa giáo dục cũng nên làm một bản tổng kết về những đóng góp của những vị Giáo sư về môn Triết học vào công cuộc phát triển và phổ biến nền học thuật của nước nhà thời kỳ nửa sau của thế kỷ XX bước sang thế kỷ XXI hiện nay vậy.
Xin vĩnh biệt Giáo sư Trần Văn Tòan
Với niềm quý mến và thương tiếc sâu xa.
Và xin chia sẻ nỗi mất mát lớn lao này với tòan thể tang quyến./
Costa Mesa California, ngày 19 tháng Chín 2014
Đoàn Thanh Liêm