AI LÀ CHA ANH?
Ai là Cha anh? Đây là kinh cầu nguyện của Thiên Chúa. Chúng ta hãy dừng lại đôi phút và bình tâm suy nghĩ về câu hỏi này. Theo luật Do Thái thì các môn đệ của chúa Giesu phải đọc kinh “Hỡi Israel, hãy nghe” (Đnl 6:4-5) mỗi ngày trong đời mình và phải nói “Xin hãy dạy chúng con cầu nguyện!”. Lúc đó Thiên Chúa sẽ trả lời: “Khi các con cầu nguyện thì hãy nói ‘Lạy Cha’……” Chúa Giêsu thường dùng ngôn từ Con đối với “Cha”. “Abba” có nghĩa là “Cha”. Những người Do Thái không tin thì nói tên của Thiên Chúa là “Chúa” hay “Đấng đầy ơn phúc”. Abba thì không phải là ở trên chúng ta, nhưng ôm giữ chúng ta sát vào tim người. Chúng ta có thể tin tưởng rằng Abba / Chúa nghe lời chúng ta. Chúng ta tôn thờ Thiên Chúa, cầu xin Nước Chúa đến với chúng ta, xin thức ăn, của nuôi thể xác và linh hồn, và xin có sức can đảm để tha thứ cho tha nhân cũng như Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta. Sau cùng, chúng ta cầu xin Chúa đừng dẫn đưa chúng ta vào vòng cám dỗ, nghĩa là đừng thử thách chúng ta, vì chúng ta không muốn làm cho Abba/Chúa chúng ta, đấng yêu thương chúng ta phải thất vọng. Kinh cầu này giúp chúng ta rũ sạch hết tất cả những phiền toái để thưa với Thiên Chúa và biết chắc Người sẽ nghe lời chúng ta. SỐNG LỜI NGUYỆN: Đây có phải là kinh cầu quá hình thức không? Chúng ta có gặp khó khăn, ngại ngùng khi nghĩ Thiên Chúa là Cha không? Hãy cố gắng nói với “Abba/Cha” như là một người bạn chí thân của mình. Fleming Island, Florida July 28, 2013 Bác sĩ NGUYỄN TIẾN CẢNH Viết theo ý trong World Library Publications 2009
Tác giả:
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
|