Nếu bạn không ăn
món tráng miệng trong Mùa Chay, hãy cho người nghèo tiền thừa.
Trong Mùa Chay,
Giáo hội khuyến khích chúng ta ăn chay, cầu nguyện và thực hành bố thí. Một
cách chúng ta có thể thực hiện cam kết bố thí của mình là quyên góp cho những
người cần chi phí cho những thứ mà chúng ta đã từ bỏ trong Mùa Chay.
Ví dụ: mỗi tuần bạn
có thể cho đi một phần tiền mua đồ lặt vặt của mình như kẹo bánh hoặc món tráng
miệng. Trong Mùa Chay, bạn có thể từ bỏ những đồ ngọt đó và đến lượt mình, gom
góp số tiền bạn tiết kiệm được bằng cách không mua đồ ngọt.
Đây là cách Thánh
Claude de la Colombiere giải thích điều đó trong cuốn sách Những đau khổ của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng
ta .
Bố thí là một trong
những nghĩa vụ của Mùa Chay; một trong những ý định mà Giáo Hội yêu cầu chúng
ta kiêng ăn. Sám hối không phải là tiết kiệm để thỏa mãn thói keo kiệt; những
gì chúng ta bỏ ra từ chi phí trên bàn ăn, trang phục và thú vui của chúng ta phải
được trao cho người nghèo. Đây là những cách bố thí làm vui mừng thiên đàng và
nhờ đó mà Chúa Giêsu Kitô trang điểm cho chính Ngài ... Than ôi trong khi bạn
đang đau buồn vì mất hai mươi hoặc ba mươi đồng bảng vào bài bạc, trong khi bạn
tiêu mất mười hoặc mười hai đồng bảng vào việc đi coi hát và năm mươi đồng bảng
vào chiếc váy, thì có một trăm gia đình đang cần đến bánh mì… Chúng ta hãy biến
tình cảm từ trái tim dịu dàng và quảng đại của Ngài thành tình cảm của riêng
chúng ta. Chúng ta hãy quyết tâm yêu thương người nghèo, để dành điều gì đó cho
họ từ những thú vui của riêng chúng ta.
Dù bạn từ bỏ điều
gì đi nữa, hãy xem xét cách làm như vậy có thể gia tăng lòng quảng đại của bạn
đối với người nghèo, làm cho sự hy sinh của bạn trở nên của lễ thơm hương dâng lên Chúa.
Năm câu Kinh thánh về lợi ích của việc bố thí
Bố thí cho người
nghèo là một thực hành có lợi cho linh hồn mà Kinh thánh thường đề cập đến.
Nhiều người trong
chúng ta biết rằng cho người nghèo và cho các tổ chức từ thiện là một hành động
tốt, đáng khen, nhưng nó đã đi vào lòng mình chưa? Khác xa với một hành động
đơn giản bên ngoài, bố thí là một hành động của tâm hồn, có ý thức cho người
khác từ tình yêu mà chúng ta dành cho họ.
Dưới đây là năm câu
Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta về lợi ích của việc bố thí và khuyến khích chúng
ta trong hành trình hàng ngày.
1. “Phúc thay người
biết cảm thương và cho vay mượn,
biết theo lẽ phải
mà thu xếp công việc mình.
Họ sẽ không bao giờ
lay chuyển,
thiên hạ muôn đời
còn tưởng nhớ chính nhân.
Họ không lo phải
nghe tin dữ,
hằng an tâm và tin
cậy Chúa,
luôn vững lòng
không sợhãi chi
và rốt cuộc coi
khinh lũ địch thù.
Kẻ túng nghèo, họ rộng
tay làm phúc,
đức công chính của
họ tồn tại muôn đời,
uy thế họ vươn cao
rực rỡ”. (Thánh vịnh 112: 5,9)
2. “Thương xót kẻ
khó nghèo là cho Đức Chúa vay mượn, Ngài sẽ đáp trả xứng việc đã làm” (Châm
Ngôn 19:17).
3. “Nếu ngươi nhường
miếng ăn cho kẻ đói, làm thoả lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu
toả trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ” (Isaia
58:10).
4. “Đức Giê-su đáp:
"Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho
người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mátthêu19:21).
5. “Người tử tế sẽ
được chúc phúc, vì đã đem cơm bánh cho người nghèo” (Châm Ngôn 22: 9) [2]
Phêrô Phạm Văn
Trung.
Theo Philip
Kosloski, Aleteia.