Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
Bài Viết Của
Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
Bài hát CON XIN PHÓ THÁC
Chiều
CON SẼ TRỞ VỀ
ĐẠI HỘI CA ĐOÀN TOÀN QUỐC
Nguồn Ơn An Bình
VINH CA ANH HÙNG TỬ ĐẠO
TÁC PHẨM, TÁC GIẢ VÀ NGƯỜI DỊCH THƠ
Mẹ Gánh Mặt Trời
ƠN Cha Mẹ
You Raise Me Up – Ngài Nâng Tôi Lên
Lời Tạ Ơn Trong Ngày Lễ Thanksgiving - The Thank Words on the Thanksgiving Day.
LỮ KHÁCH BÌNH AN
MỪNG CHÚA PHỤC SINH
TẢN MẠN ĐẦU NĂM
Bài hát Dâng Lễ trong những ngày Tết Nguyên Đán "LỄ DÂNG ĐẦU NĂM".
Bài hát DÂNG CHÚA HÀI ĐỒNG
Hợp xướng : VINH CA ANH HÙNG TỬ ĐẠO
Video Mừng kính Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời,
Father’s Day - TẠ ƠN CHA
Mother's Day - Mẹ Đã Ra Đi
LỮ KHÁCH BÌNH AN
Tiền và Người
Con Sẽ Trở Về
Bài hát DÂNG MẸ HOA NĂM SẮC
Lội Ngược Dòng - Níu Lấy Bản Sắc
ƠN Cha Mẹ
Mẹ Tôi
Mừng Chúa Phục Sinh,
Lòng Trời
Bài hát: XIN KHẮC TRONG CON
Thư Đầu Năm Kính Gửi Quý Nhạc Sĩ Công Giáo.
Tôi, làm diễn giả.
Thánh Ca: Một Giao Ước, file PDF
Bàn Tay Chúa Chạm Đến Hồn Con
Hải tặc Thái Lan
"Giêsu Giêsu, con muốn yêu Ngài tha thiết..."
Bài Hát Con Sẽ Trở Về_ File PDF
CON SẼ TRỞ VỀ
Tản Mạn Cuối Năm
LỜI TẠ ƠN TRONG NGÀY LỄ THANKSGIVING
DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI NHẠC HỘI HÁT LÊN MỪNG CHÚA (THỨ BẢY NGÀY 24 THÁNG 10, NĂM 2015)

HỘI NHẠC SĨ CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI

 

VIETNAMESE CATHOLIC COMPOSERS ASSOCIATION

____________________________________________________

10123 Leakane Ct. Oakton, VA 22124. USA. (703) 362-3267. Email: hoinhacsi@gmail.com              



 

  

Kính thưa quý Đức Cha, Quý Cha, quý tu sĩ, quý ân nhân, quý vị quan khách, quý cộng đoàn dân Chúa và quý nhạc sĩ thành viên Hội Nhạc Sĩ Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại.

 

Thật là một vinh dự cho tôi được đại diện HỘI NHẠC SĨ CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI để nói lời chào mừng đến quý Đức Cha, cùng tất cả quý vị hiện diện trong Đại Nhạc Hội Hát Lên Mừng Chúa đêm nay.

 

Kính thưa quý vị! Cách đây 40 năm, chúng ta là những người phải gạt nước mắt bỏ lại quê hương để ra đi. Lịch sử và dân tộc Việt Nam đã trải qua biết bao thăng trầm và gian khổ. Nhưng, người Việt Nam luôn cố gắng trong mọi hoàn cảnh, để sống còn và vươn lên. Chính vì thế và hôm nay, người Việt Nam đang có mặt khắp nơi trên thế giới nhất là tại vùng đất Hoa Kỳ nói chung và đông nhất là tại tiểu bang California. Riêng người Công Giáo Việt Nam, dù phải trải qua bao gian nan và thử thách, dù phải đối diện trong mọi tình huống, thậm chí đánh đổi cả  mạng sống, nhưng vẫn luôn một lòng sắt son với niềm tin, luôn phó thác và bám víu vào tình yêu của Thiên Chúa.

 

Với niềm tin và tình yêu đó, Hội Nhạc Sĩ Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại được thành hình và ra đời, và trên 95 nhạc sĩ thành viên luôn diễn tả niềm tin và tình yêu đó rõ nét nhất bằng chính các sáng tác những bài thánh ca, vì họ biết rằng: "Âm nhạc là con đường ngắn nhất đi vào lòng người" Trong khi thánh ca, tự bản chất đã là một bản tình ca tuyệt hảo, nối kết giữa trời với đất, giữa Thiên Chúa và con người. Họ muốn dùng âm nhạc để chứng minh cho niềm tin của mình và cao rao tình yêu của Thiên Chúa.

 

Kính thưa quý vị! Hiện diện tối hôm nay, có những vị khách quý của chúng ta đã đến từ rất xa. Chúng tôi hân hoan và trân trọng xin được giới thiệu:

  • Đức Cha Vincente Nguyễn Văn Bản - Chủ Tịch Ủy Ban Thánh Nhạc Việt Nam đến từ quê hương thân yêu Việt Nam của chúng ta

  • Đức Cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu – Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo phận    

    Tonroto Canada, Ngài cũng là Tổng Tuyên Úy của HNSCGVNHN đến từ   

    Canada

  • Linh mục Nhạc sĩ Nguyễn Duy – Tổng Thư Ký Ủy Ban Thánh Nhạc Việt Nam, cũng đến từ Việt Nam.

  • Ngoài ra còn có sự hiện diện quý báu của Linh Mục Chistopher Smith – Viện Trưởng Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô

  • Ông Tạ Đức Trí Thị Trưởng Thành Phố Westminter - Tiểu bang California

  • Cùng quí linh mục, quí tu sĩ nam nữ, quí vị quan khách, quý cộng đồng dân Chúa, quý nhạc sĩ thành viên đến từ Việt Nam và khắp 5 châu.

 

Chúng tôi không quên ngỏ lời tri ân đến Đức Cha Kevin Vann – Giám Mục Giáo Phận Orange và Linh mục Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên – Phó Viện Trưởng Chính Tòa đã cho phép HNSCGVNHN xử dụng khuôn viên nhà thờ chính tòa Chúa Kitô này để chúng ta có một đêm Đại Nhạc Hội hân hoan hôm nay.

 

Xin ghi ơn sâu đậm các nhà bảo trợ, các mạnh thường quân, quý vị ân nhân đã yểm trợ tài chánh cho Hội Nhạc Sĩ, giúp chúng tôi thực hiện đêm Đại Nhạc Hội này để ca tụng và tôn vinh Thiên  Chúa.

 

Chúng tôi cũng xin cảm ơn Ông Nguyễn Việt, Chủ Tịch Công Đoàn Tam Biên, Cha Giám Đốc VietCatholic Trần Công Nghị, Anh Chị Chí Thiện và Minh Phượng của Đài Radio Boisa, các đài truyền hình, quý ban ngành đoàn thể, quý ca nhạc sĩ, quý ca đoàn khắp nơi, quý giáo dân Tam Biên đã giúp sức với HNSCGVNHN để có những ngày Hội muôn sắc và ý nghĩa này.

 

Sau cùng, kính mong quý vị tiếp tục đồng hành, nâng đỡ và cho phép HNSCGVNHN trong các sinh hoạt Thánh Nhạc liên quan trong đời sống đức tin của chúng ta.


 

Một lần nữa, xin trân trọng cám ơn và xin chào mừng quý vị!


 

Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng

Chủ Tịch HNSCGVNHN


 

Tác giả: Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!