Lễ
Tro năm nay (2015) là ngày 18-2-2015 củng là ngày 30 tháng chạp năm Giáp Ngọ,
ngày Lễ Tro ăn chay kiêng thịt .
Theo truyền thống ăn Tết Nguyên đán gọi ngày đó là ba mươi Tết , tức là ngày ăn
Tết rồi . Chiều ngày hôm đó , người ta đã ăn uống vui mừng ‘tống cựu nghênh tân
. Tại các tư sở , họ ăn uống , đãi nhau kết thúc năm lao đông. Taị tư gia, nấu
bánh chưng , ăn uống vui vẻ . Hàng xóm quen thân, mở tiệc khoản đãi nhau vui vẻ
.
Người Công giáo Việt Nam năm nay ba mươi Tết phải ăn chay kiêng thịt . Ở nhà
thì giữ được, nhưng ỏ công sở nhất là tư sở người ta tổ ăn uống với nhau..
Hội Đồng Giam Mục Việt Nam đã xin Tòa Thánh cho dời "các giờ kinh Phụng vụ,
Thánh lễ, Nghi thức xức tro, kiêng thịt và ăn chay vào sau ba ngày Tết Nguyên
dán ( theo văn thư số 2407/ 981 của Thánh Bộ về Phụng tự và kỷ luật Bí tích
gửi Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng ngày 26-12-1998 ).
Như hình văn thư xin phép chỉ xin dời toàn bộ Lễ Tro khi trùng vào một trong ba
ngày Tết (mồng một hoặc mồng hai hoặc mồng ba) và như vậy chưa thỏa mãn các
ngày mừng Tết Nguyên đán của phong tục ta .
Bây giờ chỉ có trông cậy vào quyết định riêng của Hội dồng Giám mục Việt Nam
hoặc của Đức Giám mục địa phận .
Riêng các linh mục chánh xứ , Giáó luật điều 1245 nói về quyền miễn chuần của
Ngài :” Firmo iure Episcoporum dioecesanorum de quo in can 87 , parochus ,
iusta de causa et secundum Episcopi dioecesani , singulis in casibus concedere
potest
dispensationem ab
obligatione servandi diem festum vel
diem paenitentiae …. ( miễn là giữ nguyên quyền của Đức Giám mục giáo phận (
Đức Cha chính địa phận ) được nói đến ở điều 87 , cha sở ( cha chính xứ) khi
có lý do chính đáng và theo quy định của Đức Giám mục địa phận , cò thể miễn
chuẩn trong từng trường hợp không phải dự Thánh lễ hay ngày sám hối (ăn chay
kiêng thịt)
Áp dụng luật nầy vào ba mươi Tết năm nay, khi có khách tới (dù là người có đạo
), chủ nhà phải chay tới nhà xứ, xin Cha sở miễn cho ăn chay kiêng thit .Có
khách mới tới Cha sở là một chuyện “phiền” trong ngày Tết. Cha sở cho phép
trước trong nhà thờ thì hơn ! Dĩ nhiên, nếu Đức Giám mục địa phận ra luật
phải ăn chay kiêng thị trong ngày đó, Cha sở không có quyển miễn chuẩn .
Lm Fx Nguyễn hùng Oánh