Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Đinh Văn Tiến Hùng
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  GH. Đồng Trách Nhiệm
SUY NIỆM MÀU NHIỆM PHỤC SINH VỚI GIỚI TRẺ - NGÀY LỄ LÁ GIỚI TRẺ THẾ GIỚI

 

Bác Sĩ  Nguyễn Tiến Cảnh

 

“Anh Em hãy luôn luôn vui mừng trong niềm vui của Chúa.” (Phil 4:4)

 

Đây là lời kêu gọi của thánh Phaolo gửi cho các tín hữu Philiphê đã được Đức Thánh Cha Biển Đức XVI chọn làm chủ đề cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm nay 2012 được mừng tại Roma vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá.

Tất cả chúng ta ai cũng biết là Ngày Giới Trẻ Thế Giới vẫn thường được tổ chức cứ mỗi 2 hay 3 năm một lần tại những quốc gia khác nhau. Kỳ Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới vừa qua đã được tổ chức tại Madrid, thủ đô của Y Pha Nho. Nhưng có lẽ có nhiều người không để ý là, ngoài ngày đại hội như vậy, hàng năm Giáo Hội còn tổ chức một Ngày  Giới Trẻ Thế Giới tại Roma và tại mỗi giáo phận địa phương vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá, ngày đầu tiên của Tuần Thánh kỷ niệm Chúa Giêsu Kito chịu khổ nạn.

Đây là lý do để cho giới trẻ có cơ hội tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá một cách đặc biệt. Tất cả mọi người, từng đoàn cùng nhau tham dự cuộc rước đi vào công trường thánh Phêrô, tay cầm những cành lá dừa dơ lên cao để nhớ lại Ngày Chúa Nhật Lễ Lá đầu tiên cách đây 2000 năm về trước.

Chúng tôi xin được kể lại những chia sẻ của Carly Andrew, Giám Đốc Trung Tâm truyền thông thế giới San Lorenzo của giới trẻ tại Rome về cuộc rước năm nay tại công trường thánh Phêro mà chính bà cũng là tham dự viên:

-“ Tôi đã thấy những người trẻ của Giáo Hội. Họ đang làm chuyển đông Giáo Hội cùng với sự hiệp thông, tất cả tay cầm cành lá. Họ xuất hiện, bước ra như nước biển trào dân, từng trăm từng ngàn người công giáo, tất cả vì một lý do duy nhất vì chúa Kito, vì Giáo Hội. Đúng thật là một quang cảnh vĩ đại làm người ta ngộp thở.

-“ Giống như bước theo vết chân của họ, cũng như đi ngược trở lại thời kỳ Chúa Kitô và làm một cử chỉ hy sinh cho Chúa giống như Chúa đã làm một cuộc khổ nạn hiến tế vĩ đại cho chúng ta”.

 

NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI

Đức Chân Phước Gioan Phao lo II đã nói với giới trẻ tụ họp tại công trường thánh Phêro vào ngày Lễ Lá năm 1986:

-“ Các bạn thân mến, hôm nay lại một lần nữa các bạn tụ họp nơi đây, tại Rome, tại Công Trường Thánh Phêro, để bắt đầu một truyền thống của Ngày Giới Trẻ Thế Giới, để cùng toàn thể Giáo Hội mừng Chúa Nhật Lễ Lá. Cha Hân hoan đón chào tất cả các bạn.”

Trong suốt 2 năm 1983-1984 là Năm Thánh Cứu Chuộc, một cây thánh Giá bằng gỗ đã được dựng nên ngay giữa trung tâm công trường thánh Phêro. Vào lúc kết thúc năm thánh, Chân Phước Gioan Phaolo II đã trao Thánh Giá cho đại diện giới trẻ thế giới là Giới Trẻ của Trung tâm Centro San Lorenzo và tuyên bố, từ nay Thánh Giá sẽ được gọi là Thánh Giá của Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Rồi, năm 1985 là Năm Giới Trẻ thế giới của Liên Hiệp Quốc, Đức Thánh Cha đã mời gọi tất cả giới trẻ trên  thế giới tụ họp tại Công Trường Thánh Phêro vào Ngày Lễ Lá năm 1986. Năm sau, Đức Thánh Cha và Cây Thánh Giá của Ngày Giới Trẻ Thế Giới đã di chuyển tới Buenos Aires, Argentina. Đó là lần đầu tiên Thánh Giá Của Ngày Giới Trẻ Thế Giới được di đông  ra khỏi Rome.

Andrews đã cắt nghĩa về ngày Chúa nhật Lễ Lá với tư cách là thành viên tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới như sau:

-“ Một ngày đã được đề tặng cho giới trẻ, chính là quà tặng cho giới  trẻ, bởi vì đó là ngày mà tất cả chúng ta tụ họp lại, đến với nhau như một cơ thể trong Chúa Kitô, như những anh chị em của một Mẹ Giáo Hội của chúng ta để cùng nhau thực sự sống Tuần Thánh với Chúa, chuẩn bị cuộc Khổ Nạn, Sự Chết và Phục Sinh của Chúa.  Điều đó khả dĩ giúp chúng ta đi vào cuộc hành trình này, theo phương cách cứu chuộc như vậy nhờ suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa”.

Đức Chân Phước Gioan Phaolo II  kết thúc Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 1986 bằng những lời  như sau:

-“ Ngày Giới Trẻ Thế Giới có nghĩa là đi tìm kiếm Thiên Chúa, đấng đã đi vào lịch sử loài người bằng mầu nhiệm Phục Sinh của chúa Giêsu Kitô. Ngài đi vào lic5h sử theo  cách không thể không hoàn thành được. Và Ngài ao ước được gặp các bạn. Ngài muốn nói với các bạn, từng người một: Hãy theo Ta, Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.”

Ước mong giới trẻ Việt Nam, đặc biệt ở quốc nội có được một tinh thần tập thể tận hiến hy sinh cho Chúa và Giáo Hội để cảm thông sự khổ nạn, cái chết và phục sinh của   Chúa Kito. Niềm Hy Vọng và Cứu chuộc của Chúa cho chúng ta, cho Giáo Hội Việt Nam, dân tộc Việt Nam và đất nước Việt Nam chúng ta.

 

Fleming Island, Florida

April 1, 2012

NTC

Tác giả:  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!