A- Chức vụ Tư Tế của Người Tín Hữu :
1/Trong Hiến chế Tín lý về Giáo hội có viết: “Những kẻ đã được Người cho tham dự mật thiết vào sự sống và sứ mệnh của Người, Người cũng cho họ dự phần vào chức vụ Tư Tế, để họ thực hành những phụng sự thiêng liêng hầu tôn vinh Thiên Chúa và cứu rỗi lòai người.” (Giáo hội số 43)
2/ Thánh Phêrô khuyên: “Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây lên ngôi đền thờ thiêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng Tư Tế Thánh, dâng những tế lễ thiêng liêng đẹp lòng Người . (1 Phêrô 2, 5)
B- Phụng thờ Chúa khắp nơi trong đời sống :
1/ Chu tòan có ý thức: Thực vậy, nếu bạn chu tòan mọi việc trong gia đình, sở làm, xã hội, lúc nghỉ ngơi và giải trí…Nếu bạn vui ve đón nhận những thử thách trong cuộc sống, thì tất cả sẽ là của lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa rồi.
2/ Phụng thờ Chúa bằng hành động: Cảm nhận Chúa hiện hữu khắp nơi , không những dâng lên Chúa trong Thánh Lễ mà còn cả đời sống, làm cho Giáo hội hiện diện và họat động trong mọi hòan cảnh của thế giới nữa. (Giáo hội số 43)
3/ Đức Giêsu đã nói : với người phụ nữ bên bờ giếng Giacop như sau: “Này chị, hãy tin tôi: sẽ đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha không phải trên núi này…những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và Sự Thật. Vì Chúa Cha tìm kiếm những kẽ thờ phượng như thế”. (Gioan 4, 21&23)
C- Bạn cần Sống đạo hơn là chỉ giữ đạo hình thức :
1/ Bạn nên tránh : giữ đạo chỉ làm một số việc đạo đức chiếu lệ, rồi cho là đủ như: đọc kinh, đi lễ, xưng tôi…; nhưng đời không có sống cầu nguyện, gặp gỡ, nói chuyện với Chúa, và làm chứng nhân bằng việc làm thì không thực sự là người Kitô hữu .
2/ Bạn đừng giữ đạo theo kiểu anh nhà giầu trong Phúc Âm Anh ta nói : Luật Chúa, Luật Giáo hội tôi giữ đủ hết rồi ! Khi Đức Giêsu nói: “Anh cần bán hết của cải đi theo tôi.”, thì anh sầm mặt xuống rồi bỏ đi. (Luca 18, 18-23).
3/ Bạn cũng đừng giữ đạo một cách thụ động, nếu không đi lễ, tham gia Hội đòan, làm việc bác ái thì sợ cha xứ, gia đình, bạn bè kêu trách. Nhưng bạn cần làm vì lòng mến Chúa . (Cl 3, 22-23)
4/ Đừng giữ đạo chiếu lệ: Bạn đừng nghĩ rằng mình giữ đạo đại khái đủ lên Thiên đàng là được rồi. Bạn nên nhớ rằng, bạn đã được sinh lại trong Đức Kitô nhờ phép Rửa, và được gọi là dân Thánh. Tất cả, ai cũng được gọi nên Thánh . (Giáo hội số 32)
D- Như vậy, giữ đạo bằng việc làm rất cần thiết :
1/ Sách Tiên tri Isaia viết : Cách ăn chay Ta muốn là hủy bỏ xiềng xích bất công, tháo gỡ ach nặng…chia cơm sẻ bánh, tiếp người lang bạt, mặc áo cho kẻ trần truồng, đừng khinh người cùng xác thịt như mình. (Isaia 58, 1-9)
2/ Chúa không ưa: Ngài ghê tởm khói hương dê bò, lễ bái, hội họp của chúng ta rồi. Chúa bảo hãy dẹp các thứ ấy đi mà cứu giúp người bị ức hiếp, ăn ở công bình với người cô thân, bênh vực người quả phụ . (Isaia 1, 11-17)
3/ Đức Giêsu đã làm gương: Ngài dâng lễ và dâng mình trong lều tranh Nazaret, trên các nẻo đường…rồi trên khổ giá. Nơi nào, lúc nào, Ngài cũng làm đẹp lòng Thiên Chúa : Này Con đến để thi hành ý Cha . (Gioan 8, 29 – Do thái 10, 4-10)
Ptế Định biên sọan