Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến Hùng
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  GH. Đồng Trách Nhiệm
XIN TIẾP TỤC HỖ TRỢ “VƯỜN ƯƠM ƠN GỌI” TGP. HÀ NỘI

  

Nguyễn Đức Tuyên 

Vào dịp Tết Tân Mão, Đức cha Lôrensô Chu Văn Minh đã hướng dẫn một phái đoàn các chủng sinh thuộc Đại Chủng Viện Hà Nội tới chúc Xuân Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng Giám Mục Hà Nội.

Trong lời đáp từ Đức cha Giuse cho hay ngài  vẫn luôn quan tâm tới "vườn ươm ơn gọi" của Tổng Giáo phận từ khi còn đương chức TGM Hà Nội. Ngài nói, vẫn gắn bó với Tổng Giáo Phận, đặc biệt là  Đại Chủng Viện trong việc đào tào các linh mục tương lai. Ngài chúc Đức cha Giám đốc, quý cha và quý chủng sinh thêm lòng yêu mến và phục vụ Chúa trong ơn gọi làm linh mục tương lai để đáp ứng những đòi hỏi và thách đố của thời đại.

 Ngày 20 tháng 04 năm 2011, Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli – Đại Diện Tòa Thánh tại Việt Nam – đã đến thăm Đại Chủng Viện Hà Nội. Trong chuyến viếng thăm này, Đức Tổng Giám Mục Girelli đã dành thời gian tâm tình với các chủng sinh; hiệp dâng Thánh Lễ với gia đình Đại Chủng Viện.

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, sáng 30.05.2011, đại gia đình Đại chủng viện đã tổ chức lễ bế giảng năm học 2010 - 2011 tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội rất trang nghiêm và long trọng.

Như chúng ta đã biết, Đại Chủng Viện Thánh Guise Hà Nội là nơi đào luyện hàng giáo sỹ miền Bắc,  gồm 8 giáo phận từ Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Hóa, Hà Nội, Bùi Chu, Phát Diệm, và Thái Bình. Đại Chủng Viện Hà Nội đã được hướng dẫn bởi các nguyên Giám Đốc  nổi tiếng là Đức Hồng Y Trịnh Văn Căn, Phạm Đình Tụng và Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt. Chính Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận cũng đã làm Linh Hướng cho Đại Chủng Viện trong 3 năm khi ngài còn bị quản chế ở Hà Nội.

Nhà trường đã đào tạo được hơn 400 linh mục, năm nay lại ra trường 72 thầy, sẽ được thụ phong linh mục cuối năm nay và đầu năm sau. Các linh mục giáo sư đã có 6 vị được tấn phong giám mục và 4 cựu chủng sinh nay đã được lãnh chức giám mục.

Kết quả như vậy, nhưng phương tiện lại thiếu thốn. Cái may mắn của Giáo Phận Hà Nội là được hân hạnh nhận làm anh em kết nghĩa với Giáo Phận Orange, nơi có đông đảo giáo dân Việt Nam mà lòng quảng đại và tâm tình gắn bó với Giáo hội Mẹ rất nổi tiếng.

Giáo Phận Orange có môt lịch sử lâu đời từ năm 1776 khi Thánh Fray Junipero Serra thiết lập địa điểm truyền giáo tại San Juan Capistrano và 200 năm sau, ngày 18 tháng 6 năm 1976, Orange được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI thiết lập giáo phận. Sự kết nghĩa anh em hay chị em, Orange-Hà Nội, không ngoài mục đích giúp đỡ nhau về tinh thần và vật chất, cho nên,  trong sự yểm trợ, Giáo Phận Hà Nội nói chung, Đại Chủng Viện Thánh Giuse, nói riêng, được ưu ái đặc biệt của Đức Cha Todd Brown, các giáo sỹ và giáo dân. Đức Giám Mục phụ tá Chu Văn Minh có thể được hân hoan đón tiếp chính thức đến các cộng đoàn Việt Nam và cả các giáo xứ Hoa Kỳ nữa để xin yểm trợ trong hoàn cảnh thiếu thốn của Đại Chủng Viện Hà Nội nghèo nàn..

Năm ngoái, ngài đã đi đến Orange và được giáo dân nồng nhiệt đón tiếp và yểm trợ. Theo định kỳ trong 3 năm liên tiếp, năm nay, ngài lại tới Orange lần thứ hai, để cổ động cho việc yểm trợ Đại Chủng Viện Hà Nội.

Chúng tôi được biết, năm nay anh chị em công giáo miền Bắc California cũng tự động đứng ra tiếp tay với Đức Cha Minh trong việc cổ võ sự yểm trợ Đại Chủng Viện Hà Nội. Thật là một nghĩa cử cao qúy, rất đáng trân trọng. Trong một điện thư, gửi cho anh chị em miền  Bắc California, Đức Cha Minh viết:” Nếu các anh chị quan tâm và sẵn sàng bắt tay chung sức xây dựng cho việc đào tạo các linh mục thì thật là qúy báu, đó là một hồng ân lớn lao Chúa đã ban cho Giáo Hội quê hương. Chúng tôi tin tưởng rằng chúng ta hãy làm hết sức mình, còn thành công thế nào là do ý Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho ý nguyện tốt lành và công việc hữu ích của các anh chị”.

Trong dịp tâm tình với Đức Giám Mục Chu Văn Minh, Giám Đốc Đại Chủng Viện Hà Nội, chúng tôi được biết, nhờ sự giúp đỡ của Cộng Đồng Công Giáo hải ngoại, trong năm qua,  về phương diện vật chất, Đai Chủng Viện  đã;

-          Sửa sang và mở rộng được nhà Đại Hội có đủ chỗ dành cho 350 người tham dự học tập.

-          Xây lại khu nhà vệ sinh công cộng đã xuống cấp từ nhiều năm qua.

-          Xây một nhà để xe có thể chứa được 200 xe máy, để các chủng sinh dùng trong công tác mục vụ vào các ngày Chúa Nhật tại các giáo xứ hay họ đạo và cơ sở xa xôi.

-          Thiết lập một phòng LAB có 24 máy computers để chủng sinh chuyên học ngoại ngữ và những kỹ thuật hiện đại.

-          Mở rộng và mua thêm sách cho thư viện để các chủng sinh tham khảo.

Về mặt tinh thần,

-          Nhờ vào những cải tiến nêu trên, chủng sinh có không gian thoáng rộng hơn để có điều kiện học tập và kiến thức được mở mang hơn.

-          Cũng nhờ có thêm phương tiện, tạo điều kiện giúp Đại Chủng Viện thực hiện các việc từ thiện và bác ái mỗi Chúa Nhật như thăm viếng các bệnh nhân, giúp các trẻ em bụi đời trên đường phố, giúp các em khuyết tật và các trại mồ cội chung quanh thành phố.

-          Có thêm phương tiện chia sẻ qùa tặng cho những người bệnh tật, nghèo khổ trong những dịp lễ Tết và Giáng Sinh.

-          Cấp kinh phí cho một lớp 50 thầy chủng sinh đến sống chung và thực tập tại một trại phong trong một tháng Hè để cảm thông,  chia sẻ, giúp đỡ và nâng đỡ các bệnh nhân và thực tập đồng hành trong sứ mệnh lâu dài tương lai.

Được hỏi về những dự phóng trong tương lai, Đức Cha Giám Đốc cho biết:

-          Theo chương trình mới của Tòa Thánh, khoa Triết học được tăng từ 2 năm lên 3 năm, nghĩa là chương trình đào tạo linh mục phải thêm một năm nữa là 7 năm, cộng thêm một năm thực tập là 8 năm. Nhà trường phải xây thêm một khu trường sở mới, gồm các phòng ốc cho mọi sinh hoạt, từ lớp học, phòng ngủ, nhà nguyện v.v. có đủ chỗ cho thêm 50 đại chủng sinh nữa. Công trình xây cất khá tốn kém, kéo dài ít nhất trong 2 năm.

-          Còn phải mời thêm giáo sư thỉnh giảng từ các nơi xa về, từ Saigon, Huế, Nha Trang, Xuân Lộc, kể cả từ hải ngoại. Chi phí thêm này đòi hỏi một ngân khoản lớn lao mà ngân khoản của Đại Chủng Viện còn eo hẹp.

Chúng tôi được biết, nhờ sự hỗ trợ của anh chị em hải ngoại, trong năm qua, Đại Chủng Viện đã thực hiện được một số công tác rất cụ thể. Trong khi đó, nhu cầu cho tương lai cũng khá lớn lao.

Dự kiến, vào giữa tháng 7 và đầu tháng 8, Đức Cha Giám Đốc Đại Chủng Viện Chu Văn Minh, sẽ một lần nữa, tới Nam và Bắc California cùng một số nơi tại Hoa Kỳ, để trình bầy về những công tác đã thực hiện và nhu cầu tương lai của Đại Chủng Viện thánh Giuse Hà Nội.

Tại miền Nam California, một số giáo dân nhiệt tình, đã hội họp, phân chia công việc, điện thoại cổ võ đến từng nhà giáo dân, kêu gọi sự tiếp tay, mong sao cho năm nay kết quả hơn năm trước.

Ước mong những vị đã nhận làm hội viên yểm trở Đại Chủng Viện, xin tiếp tục lời hứa năm trước và xin qúy vị chưa có dịp yểm trợ trong công tác “vườn ươm ơn gọi” xin rộng lòng. Đại Chủng Viên vẫn luôn nhớ cầu nguyện cho các ân nhân vào Thứ Ba hàng tuần trong tháng và trong năm. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn hồng ân trên các ân nhân từ khắp nơi.

Tác giả:  Nguyễn Đức Tuyên

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!