Như đã được loan báo từ trước, thế giới đang chứng kiến vào cuối tuần này chuyến công du ra ngoại quốc lần thứ 18 của ĐGH Benedictô XVI ... và ngay sau khi đến trạm dừng chân đầu tiên trong chuyến viếng thăm thứ hai của Ngài tới Tây Ban Nha, vị "Giáo Hoàng Hành Hương" đã gửi ra cốt lõi tư tưởng đáng ghi nhớ này trong lời phát biểu của Ngài tại Vương Cung Thánh Đường Santiago de Compostela, nơi được gọi là “Nhà của Thánh Giacôbê":
Bằng đức tin chúng ta được dẫn đưa vào mầu nhiệm tình yêu đó chính là Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh. Chúng ta đang được bao bọc bởi Thiên Chúa trong một ý nghĩa nào đó, và được biến đổi bởi tình yêu của Người. Giáo Hội chính là sự ôm ấp này của Thiên Chúa, trong đó mọi người nam nữ cũng học hỏi để ôm nhận lấy anh chị em của mình và khám phá ra ở nơi họ những hình ảnh và sự tương đồng với Thiên Chúa mà chính là điều đã tạo nên chân lý sâu xa nhất cho sự hiện hữu của họ, và đó chính là nguồn gốc của sự tự do đích thực.
Chân lý và tự do liên quan chặt chẽ và thiết yếu với nhau. Sự tìm kiếm và khao khát sự thật một cách chân thành là điều kiện của tự do xác thực. Một người không thể sống đơn độc mà không cần có ai khác. Giáo Hội, mà mong muốn được phục vụ con người và phẩm giá của con người một cách không hạn chế, đứng vào ngay trong sự phục vụ đồng thời cho cả sự thật lẫn tự do. Giáo Hội không thể từ bỏ một trong hai điều này, bởi vì những gì đang bị đe dọa là chính con người, bởi vì Giáo Hội được chuyển tác do bởi tình yêu dành cho con người, "là những tạo vật duy nhất trên mặt đất mà Thiên Chúa đã muốn vì lợi ích cho chính nó" (Gaudium et Spes, 24), và bởi vì nếu không có khát vọng này cho sự thật, công lý và tự do, con người sẽ đánh mất chính mình.
Sau một Thánh Lễ trong buổi đầu chiều tại thánh địa hành hương, Đức Giáo Hoàng đêm nay sẽ đi về Barcelona, nơi mà chuyến công du ngắn cuối tuần sẽ đạt tới đỉnh cao vào sáng ngày mai với việc cung hiến kiệt tác của Antoni Gaudi- ngôi đền thờ biểu tượng cho thành phố của Sagrada Familia - trong Thánh Lễ được cho là đầu tiên bên trong cấu trúc này, mà công trình xây dựng của nó khởi đầu từ năm 1882.
ẢNH: AP (1); Reuters (2)
Phạm Hương Sơn thâu lược