Bác sĩ Nguyễn
Tiến Cảnh, MD
Tất cả mọi người có niềm tin và tất cả
mọi tôn giáo đều có thể tự do thờ phượng và tham dự vào đời sống xã hội không
cần phải sợ hãi gì cả. Đó là những tư tưởng tạo thành một nền văn hóa tự do…
Vào buổi chiều vọng Ngày Tự Do Tôn Giáo 16-1-2020, hồi 17:56 , ngày mà
Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ cam kết về Tư Do Lương Tâm, Tự Do tuyên xưng niềm tin
của mình, Đức Giám mục George V. Murry, sj giáo phận Youngstown, Ohio kiêm Chủ
tịch Ủy ban Tự Do Tôn Giáo thuộc HĐGM Hoa Kỳ đã đưa ra một nhận định để ghi nhớ
Ngày Tự Do Tôn Giáo như sau:
“Một nền văn hóa tự do tôn giáo bao gồm
việc tôn trọng nhân phẩm của người khác khi họ tìm kiếm sự sống theo như sự
thật về Thiên Chúa. Tất cả mọi người có thể phát triển theo một nền văn hóa như
thế,” ngài nói trong khi cho biết là thiết lập một nền văn hóa tự do tôn giáo
hiện đang luôn luôn được tiếp diễn như vậy.”
“Trong khi việc thực hành tư do tôn giáo
được luật pháp của nước chúng ta đề cao từ lâu thì -ngài than thở- tôn giáo của
những nhóm thiểu số lại bị cản trở…”
“Ngay cả hiện nay, -vị Giám mục dòng Tên
tuyên bố- nhiều người Do Thái, Hồi Giáo, Kito giáo, và nhiều cộng đồng khác,
dưới mọi dạng thức khác nhau, đang phải đối đầu với những thách thức về việc tự
do tôn giáo của họ.”
“Nền văn hóa tự do -ngài nói- có nghĩa
là tất cả mọi người có niềm tin và tất cả mọi nhóm tôn giáo đều có thể tự do
thờ phượng và tham dự vào đời sống xã hội của chúng ta, không cần gì phải sợ hãi
vì đe dọa hoặc ép buộc.”
“Trong Ngày Tự Do Tôn Giáo này, -ngài
nói- chúng ta tri ân vì quyền tự do tôn giáo của chúng ta được đất nước này
nhiệt liệt đón nhận. Tôi cám ơn chính phủ đã có những hành động tích cực, như
những bước gần đây, để bảo vệ những người hoạt động xã hội dựa trên căn bản niềm
tin.”
“Giám mục chủ tịch Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo
kết luận bằng lời nguyện: Chớ gì chúng
ta, những người Công Giáo ở HK này quyết tâm xây dựng thiện ích cho tất cả mọi
người đúng theo truyền thống của chúng ta.”
Fleming Island, Florida
Jan.17, 2020
NTC