LsNguyenCongBinh@gmail.com
Chúa GiêSu đã ban Nước Rửa, vì thế trước khi về trời, Chúa GiêSu truyền lệnh cho các môn đồ của Ngài: " Các con hãy đi khắp thiên hạ rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ tạo. 16 Ai tin cùng chịu Phép Rửa thì sẽ được cứu, còn ai thật lòng không tin thì sẽ bị luận tội.
Song Tin Mừng không ghi rõ Chúa lập Phép Rửa ngày nào. Vậy theo Phúc Âm kể thì phải chăng hôm gặp gỡ Thánh Gioan tại Sông Jordan :
(A) Chúa GiêSu đã chỉ xin Nước Rửa từ tay của Thánh Gioan Tiền Hô?
HAY (B) CHÚA GIÊSU XIN PHÉP CHÚA CHA CHO NGÀI LẬP PHÉP RỬA ÐỀ BAN NƯỚC MANG ƠN SỐNG MỚI TRONG THÁNH THẦN VÀ ƠN THA TỘI CỦA CHÚA CHA CHO CHÚNG TA ?
Nói rộng hơn : Chúa GiêSu xin CHA ban Nước Rửa. Chúa CHA đoái nghe và thuận ban Nước với Ðầy Tràn Ơn Thánh Thần. Từ tay của Thánh Gioan, Nước được đổ tràn trước hết trên Thân Thể Vật Chất Của Chúa do Ðức Maria sinh ra để thánh hóa trọn vẹn chuẩn bị Thân Thể Vật Chất ấy của Con Người mà là Chúa cũng là Người Ðầu Tiên được Sống Lại để loài người được theo chân Ngài mà sống lại theo. Nước được Thánh Thần thánh hóa từ đấy vì được chẩy qua Thân Thể Chúa GiêSu và được chẩy ra trên Ðất; nay được cho đổ tràn trên từng người chúng ta tin cùng chịu Phép Rửa để ta được Tha Tội, xứng làm Con Cái của CHA như GiêSu Con CHA , và được ơn Sống Lại và Sống Mãi Bên CHA.
Tôi chọn (B)