Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến Hùng
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Chứng Nhân Chúa Kitô
TIỀN CURSILLO, (MỘT ĐÁP ỨNG MỤC VỤ CHO GIÁO HỘI)

 

I. Định nghĩa Tiền Cursillo:

“Tiền Cursillo là nghiên cứu các môi trường, và tìm kiếm những người có ảnh hưởng trong những môi trường đó. Tiền Cursillo cũng còn có trách nhiệm chuẩn bị cho những người muốn tham dự Khóa Cursillo 3 Ngày với ý hướng sống tinh thần Khóa Cursillo lâu dài trong giai đoạn Hậu Cursillo” (CNLĐ).

II. Sơ lược: Bối cảnh PT ra đời, Đặc Sủng, Tâm Tưởng, Mục Đích PT

     1. Bối cảnh PT ra đời:

          1,1 Cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn đẫm máu ở Tây Ban Nha 1936-1939, giữa phe cầm quyền cộng hòa ra đời từ 1931 do Liên Xô nuôi dưỡng, và phe nổi dậy quốc gia do tướng Franco được Đức, Ý trợ giúp. Nội chiến chấm dứt năm 1939, phe quốc gia thắng. Hậu quả để lại thật đau lòng với 6832 Linh mục, tu sĩ nam nữ bị giết chết, gần 100.000 Kitô hữu bị sát hại..(Wikipedia)

          1.2  Chiến tranh thế giới lần thứ II (1939-1945) để lại hậu quả khủng khiếp: Phe trục gồm: Đức, Nhật Bản, Ý, Hungary… bị bại trận, chết 12 triệu người trong đó có 8 triệu quân nhân và 4 triệu thường dân; phe Đồng Minh: Hoa Kỳ, Liên Xô, Anh, Trung Quốc, Pháp, Balan, Canada, Úc… dù thắng, nhưng có tới 61 triệu người chết, trong đó thường dân 45 triệu, quân nhân 16 triệu.(Wikipedia)

         1.3 Lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Piô XII ngày 06-02-2040.

(Vị Giáo Hoàng thứ 260, sinh 1876 mất 1958, trị vì 1939-1958, 19 năm. Ngài đặc biệt chú tâm đến việc Tông đồ giáo dân).

Ngài nhìn nhận có nhiều Kitô hữu đã xa rời đời sống Kitô hữu. Ngài khuyến khích các thành phần lãnh đạo trong Giáo Hội nỗ lực tìm mọi cách mang những Kitô hữu này trở về với các giá trị của đạo đức Kitô giáo.

         1.4 Ông Eduardo Bonnin được đánh động bởi lời kêu gọi của Đức Thánh Cha. Ông NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG và được ơn đón nhận đặc sủng. Khóa Cursillo 3 Ngày từ 07 đến 10 tháng 01 năm 1949 được gọi là Khóa #1 (Trước đã có 6 Khóa…)

     2. Đặc Sủng:

          2.1 “Đặc sủng là hạt giống nảy sinh ra mọi yếu tố thiết yếu như: Nguyên nhân tại sao (Tâm tưởng); để làm gì (Mục đích), hay phương pháp thực hiện (Sách lược và phương pháp)” (điều 35 TTNT).

“The charism like a seed germinates everything essential to the movement: its why (mentality); its what for (purpose) and its how (strategy and method).”

               2.2 “Đặc sủng Cursillo giúp nhân loại cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa” (TTNT) 

“THE CHARISM OF THE CM ENABLES ALL TO EXPERIENCE GOD'S LOVE TODAY”


 

     3. Tâm tưởng hay còn gọi là Tâm thức:

 Theo sự diễn tả của ông Bonnin:

        3.1 Thông tin tuyệt diệu nhứt là Thiên Chúa yêu mến chúng ta trong Chúa Kitô.

        3.2 Được thông đạt bằng một phương tiện tuyệt hảo nhứt, đó là tình bạn.

        3.3 Được hướng dẫn tuyệt vời nhứt trong mỗi con người, nam cũng như nữ, có khả năng xác tín, cương quyết và kiên trì.

     4.  Mục đích của Phong trào

4.1 Mục đích gần: Để Kitô hữu biến đổi trở thành Kitô hữu đích thực

4.2 Mục đích xa: Làm dậy men tinh thần Kitô giáo trong môi trường sống

4.3 “Mục đích của Phong trào Cursillo là biểu hiện cuối cùng của đặc sủng Cursillo. Phong trào Cursillo hiện hữu để hoàn thành sứ mạng đặc biệt là loan báo Tin Mừng trong Giáo Hội và trên thế giới” (107 TTNT )

“The purpose of the CM is the ultimate expression of its charism. The CM exists to accomplish a specific evangelising mission in the Church and in the world.” (TTNT Anh ngữ)

 

III. Tiền Cursillo với việc Loan Báo Tin Mừng

     1. Giáo Hội hoàn vũ với việc truyền giáo:

         1.1 Công Đồng Vaticano II về truyền giáo:

“Tự bản tính, Giáo Hội lữ hành là người được sai đi, vì cội nguồn của Giáo Hội gắn liền với việc Chúa Con, và Chúa Thánh Thần được sai đến theo ý định của Chúa Cha” (Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của Giáo Hội, số 2 chương I Giáo thuyết căn bản Công Đồng Vaticano II)

         1.2 Giáo Huấn cho Giáo Hội Châu Á về truyền giáo:

“Ngày 06-11-1999, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã ban hành tông huấn Giáo Hội tại Á Châu (Ecclesia in Asia). Trong tông huấn này, Ngài cũng đã chỉ ra những nét dặc trưng về con người tại châu lục này, nơi mà dân chúng với bản tính hiền hòa, đa sắc tộc, đa văn hóa, đa tôn giáo, nhưng số người Công Giáo chỉ vào khoảng 3%. Tông huấn cũng chỉ ra những cách thế để từng thành phần làm cho Thánh Giá Chúa Kitô được rộng lan trên khắp châu lục này trong ngàn năm thứ ba” (Tóm lược của anh TXL).

Xin trích một đoạn: “Cùng với Giáo Hội hoàn cầu, Giáo Hội tại Á Châu sẽ bước qua ngưỡng cửa ngàn năm thứ ba, vừa kinh ngạc trước những gì Thiên Chúa đã thực hiện từ những bước đầu ấy cho tới ngày nay, vừa hiểu rõ rằng “Cũng như trong ngàn năm thứ nhất, Thánh Giá đã cắm trên miền đất Châu Âu, rồi trong ngàn năm thứ hai được cám trên miền đất Mỹ Châu, và Phi Châu, thì chúng ta có thể cầu ước nguyện rằng, trong ngàn năm thứ ba Kitô giáo, một mùa gặt lớn về  đức tin sẽ được thu hoạch tại lục địa rộng lớn và đầy sức sống này” (Tông Huấn ngày 06-11-1999 của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II)

1.3 Giáo Hội Việt Nam với việc truyền giáo.

1.3.1 Thư mục vụ của HĐGMVN năm 2003 với chủ đề:

          Sứ mạng loan báo Tin Mừng của Hội Thánh Việt Nam hôm nay.

                                                                             (xem tài liệu đính kèm)

Xin trích một ý trong thư: “Loan báo Tin Mừng là ân huệ và ơn gọi đặc biệt của Hội Thánh, là chân tính sâu xa nhất của Hội Thánh, một Hội Thánh phát xuất từ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi… Ba Ngôi là cội nguồn của Hội Thánh, vì thế, Hội Thánh tự bản chất là truyền giáo (x. Ad Gentes)...”

              1.3.2 Hội nghị toàn quốc về Loan Báo Tin Mừng.

Hội nghị LBTM được tổ chức tại TGM Xuân Lộc từ 13g30 ngày 7/8 đến 16g30 ngày 9/8/2017, Hội nghị với chủ đề:

     Các Hội đoàn Công Giáo Tiến hành và sứ vụ LBTM tại VN ngày nay.

-  Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, chủ tịch UB ban loan Tin Mừng HĐ/ GMVN đã phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Có trên 250 tham dự viên (trong đó có khoảng 50 LM và 31 tu sỹ,178 giáo dân ) đến từ 23 giáo phận. Khẩu hiệu Đại Hội: “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi”

- Cha Giêrônimô Nguyễn Đinh Công Thư Ký UBLBTM đã kết luận: Trích “Hầu hết các bài thuyết trình thiết thực, chân thành giúp cho các tham dự viên hiểu biết và xác tín hơn về sứ mạng của người Kitô hữu trong việc loan báo Tin Mừng, không chỉ đóng khung trong một giáo xứ, giáo phận, mà còn mở rộng tầm nhìn xa hơn”   

 

  1. Tiền Cursillo và việc Loan Báo Tin Mừng

 2.1 Chọn Tham dự viên để thực hiện mục đích của Phong trào

 

Phong trào Cursillo là PT của Giáo Hội, nên PT cũng thực hiện mục đích của Giáo Hội là Loan báo Tin Mừng. Sách Cẩm Nang Lãnh Đạo của PT đã chỉ rõ cho chúng ta biết cách chọn tham dự viên, những người sẽ loan báo Tin Mừng:

 

“những người có tiềm năng trở thành những cột sống sinh động khích lệ được các cộng đồng của con người, và mang họ đến cùng Chúa Kitô. Đây là những người với nhân cách và sự trưởng thành có thể ảnh hưởng môi trường mình bằng gương sáng của đời sống hằng ngày của chính mình”.

 

       2.2 Khái quát về môi trường Việt Nam, môi trường hoạt động của PT:

 

Ta cùng tìm hiểu một cách khái quát việc chọn tham dự viên cho Khóa Cursillo Ba Ngày trong môi trường Việt Nam hôm nay.

 

              2.2.1 Khái quát về môi trường Việt Nam

Việt Nam với hơn 90 triệu dân, trong đó có tới 55 dân tộc (sắc tộc) anh em, hiện vẫn còn là một nước nông nghiệp với khoảng 70% người dân sống ở nông thôn, và hơn 30% dân sống ở đô thị, trong đó người Công Giáo tin thờ Thiên Chúa duy nhất mới đạt khoảng 7% dân số, tức trên 6 triệu Kitô hữu. Số còn lại là các tôn giáo khác, hay không tôn giáo, nhưng hầu hết họ đều tin và cầu khẩn ông Trời. Trước đây ông cha ta phân xã hội thành: Sĩ, Nông, Công, Thương, thì nay Việt Nam đang có hàng trăm phân khoa trong các trường Cao Đẳng và Đại học để cung ứng cho hàng trăm ngành nghề khác nhau trong các môi trường hoạt động khác nhau trên ba miền của đất nước hình chữ S với diện tích 331.698 Km2, và với nét văn hóa khác nhau giữa các miền: Đồng bằng, cao nguyên, đồi núi, biển…

 

Việc chọn lựa ứng viên cho Khóa Cursillo Ba Ngày hoàn toàn tùy thuộc vào nét văn hóa đặc thù của từng giáo phận. Chọn lựa để người của Phong trào hiện diện trong mọi môi trường, mọi lãnh vực trong xã hội: Sĩ, Nông, Công, Thương…mà hiện đã phân ra hàng trăm ngành khác nhau như: Y, Dược, Sư phạm, Nông Nghiệp, Ngư nghiệp, Giao thông, Thương mại, Công nghiệp, Dịch vụ Tin Học… thì đó quả là một điều lý tưởng và nhờ đó, việc Phúc Âm hóa xã hội mau được thực hiện, nước Chúa được mở rộng…

 

              2.2.2 Môi trường giáo dục 

Tuy nhiên, trong hàng trăm môi trường, ngành nghề đang có trong xã hội, tôi đặc biệt chú ý đến: Môi trường giáo dục với hơn 22 triệu học sinh, sinh viên và hơn 1 triệu thầy cô giáo. Có thể nói, ai cũng có con cháu đi học, và ai cũng thường gặp gỡ thầy cô giáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng…Nếu thầy cô giáo là người của Phong trào, và sống đúng là một Kitô hữu đích thực “mến Chúa và yêu người” như trong Khóa Cursillo Ba Ngày họ đã được học và trải qua, thì quả thực, môi trường sẽ được ảnh hưởng và biến đổi mau chóng.

 

               2.2.3 Môi trường Viễn thông

Một lãnh vực mà chúng ta cần chú tâm nữa trong thời đại hôm nay, đó chính là môi trường Viễn thông và Công nghệ thông tin ở Việt nam và trên thế giới. Đây là thời đại bùng nổ thông tin, chỉ cần một cái nhắp chuột, một cuộc điện thoại, thì thế giới được gần lại như người ở cùng một nhà, và có khi còn hơn thế nữa.  Sự quan trọng lớn lao khi sử dụng mạng xã hội để “Loan Báo Tin Mừng” trong thế giới hôm nay nói chung, và Việt Nam nói riêng. Như thế, người của Phong trào cần tham gia tốt lãnh vực này bằng cách đọc và viết bài, dù biết rằng lãnh vực Truyền thông và Công nghệ thông tin luôn là con dao hai lưỡi, nhưng không phải vì thế mà ta không sử dụng. Quan niệm người mù chữ hôm nay là không biết tin học và ngoại ngữ.

                2.2.4 Kế hoạch mục vụ (2017-2022) của PT Cursillo Việt Nam

Kế hoach mục vụ của PT Cursillo VN từ 2017 đến 2022 còn chỉ ra các môi trường như: Ngoại ngữ. Y tế: các bệnh viện, Y Bác sĩ, nhân viên trong bệnh viện; Các công ty – xí nghiệp, nhân viên văn phòng; Giới doanh nhân, tiểu thương; các tòa cao ốc, các khu dân cư mới hình thành; các giáo điểm truyền giáo tại khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa…

 

IV. Tiền Cursillo và việc chọn lựa ứng viên

Phần trên ta đã đề cập nét khái quát khi chọn tham dự viên Khóa 3 Ngày; phần sau đây xin nêu cụ thể hơn:

  1. Những người nên tham dự khóa Cursillo

  • Những người có bản lãnh và biết tự chế, những người năng động, có tinh thần trách nhiệm.

  • Những người quan tâm đến tình trạng xã hội của thời đại chúng ta

  • Những người cột trụ, lãnh đạo, tự khởi xướng, thúc đẩy người khác

  • Những ai có năng khiếu và thái độ mong muốn sống trong và sống cho cộng đồng, với Chúa Kitô, trong Chúa Kitô và cho  Chúa Kitô (CNLĐ)

  • Ngoài ra, cần chú tâm đến những người XA CÁCH đầy tiềm năng…Hy vọng sau Khóa 3 Ngày, họ được biến đổi và trở nên khí cụ hữu hiệu  trong việc truyền giáo.

  1. Những người không nên tham dự

  • Những người có vấn đề về tâm lý hay tình cảm

  • Những người có hoàn cảnh bất thường do bệnh hoạn hoặc do tính hư tật xấu  

  • Những người mà đời sống luân lý của họ bị sai lệch đến độ họ không còn khả năng hiểu được sứ điệp của Khóa Cursillo

  • Những người vì hoàn cảnh không thể nhận lãnh các phép Bí Tích, nhất là phép Bí Tích Thánh Thể, bởi vì đời sống họ trái ngược với đời sống ơn thánh, và Khóa Cursillo đặt trọng tâm vào Thánh Thể, nhờ đó mà ta cảm nghiệm được đời sống Ơn Thánh. (CNLĐ)  

V. Người bảo trợ SỐNG CHỨNG NHÂN để chuẩn bị cho ứng viên:

             - Cá nhân bảo trợ cho TDV áp dụng phương pháp kết bạn của PT: Làm bạn, là bạn, đưa bạn về với Chúa Kitô.

             - Bằng tình bạn, tạo cho TDV có lòng mong ước trở nên người tốt hơn

             - Người bảo trợ giúp TDV ít nhất hiểu Tâm thức và mục đích của PT...

             - Người bảo trợ có trách nhiệm giúp Tân Cursillista sống Hậu Cursillo: Sống tốt Ngày Thứ Tư về kiềng ba chân. Đó là Sùng đạo, Học đạo, và Hàng đạo; giúp tân Cursillista có nhóm để chia sẻ, tham dự Ultreya …

            - Người bào trợ luôn cầu nguyện, và cùng cầu nguyên với người được bảo trợ…

VI Những nguy cơ trệch hướng trong Tiền Cursillo

Xin trích tóm gọn tài liệu Đại Hội toàn quốc Hoa Kỳ về Tiền Cursillo năm 2006.

Những điểm thường vướng phải dẫn đến nguy hiểm, chệch hướng của PT:

  1. Thiếu hiểu biết về mục đích và sách lược của Tiền Cursillo

  2. Không theo dõi chương trình Mục Vụ của Giáo Hội và thiếu sự chú tâm vào việc nghiên cứu môi trường

  3. Co cụm trong các môi trường xứ đạo

  4. Chọn ứng viên không dựa trên tiêu chuẩn cho mục đích của Phong trào

  5. Không áp dụng triệt để phương pháp Tiền Cursillo là: Tìm bạn, làm bạn, là bạn, và đưa bạn về với Chúa Kitô

  6. Thiếu chuẩn bị cho ứng viên, và không thực thi đủ vai trò của người bảo trợ

  7. Coi Khóa Cursillo thuần túy là khóa tĩnh huấn, không sống sứ điệp truyền giáo

  8. Chưa rõ tầm quan trọng của người bảo trợ, và người bảo trợ sống chưa đúng phương pháp Cursillo

VII. Phần cuối: Sự độc đáo và toàn vẹn của Phong trào Cursillo.

“Phong trào Cursillo sử dụng phương pháp ba giai đoạn. Tuy ba nhưng là một và phối hợp nhịp nhàng. Mặc dù mỗi giai đoạn có mục tiêu riêng, nhưng cả ba giai đoạn hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một phương pháp vẹn toàn. Khi nói đến Tiền Cursillo – cũng như Khóa Cursillo, hay Hậu Cursillo, chúng ta phải nghĩ đến sự tổng thể ba giai đoạn của phương pháp tạo thành một chức năng duy nhất”  (TTNT3).


 

“There are three stages of the method of the CM. All are inseparable and develop in a coordinated manner. Although each stage has a specific objective, they are complementary, forming a whole. When it comes to Precursillo — as well as to Cursillo or to Postcursillo — it is necessary to keep in mind this whole vision of the three stages of the method that form an organic unity.”

Cầu mong mỗi Cursillista sẽ là một CHỨNG NHÂN loan báo Tin Mừng trong xã hội Việt Nam hôm nay, để mọi người sớm nhận biết Chúa mà thờ phượng…

Cursillista  Inhaxiô Đặng Phúc Minh




 

Tài liệu tham khảo

  • TTNT1, TTNT 2, TTNT3

  • Sách Cẩm Nang Lãnh Đạo

  • Thoáng nhìn lịch sử Phong trào Cursillo, Nguyên tác:  Survol historique du MC, LM. P. Loyola Gané, S.S.S. Chuyển ngữ: Mác-cô Huỳnh Lương

  • Lịch sử cuộc nội chiến Tây Ban Nha Wikipedia.

  • Hậu quả chiến tranh thứ II  Wikipedia

  • Kế hoạch mục vụ (2017-2022) Phong trào Cursillo Việt Nam

  • PT Cursillo và việc nghiên cứu môi trường- môi sinh (Tg TXL)

  • PT Cursillo góp phần LBTM của Giáo Hội (Tg ĐPM)

  • Tiền Cursillo (Tài liệu hội thảo trong Đại Hội Toàn Quốc Cursillo Hoa Kỳ 2006. Lược dịch:  Quỳnh Tín, Nguyễn Tiến Phạm.

  • Thư tín Văn Phòng Trung Ương Hoa Kỳ  tháng 11&12 năm 2003

  • Kinh Thánh Tân và Cựu ước

  • Sách Thánh Công Đồng Vaticanô II

  • Tông Huấn Ecclesia in  Asia (Giáo Hội tại Á Châu của Đức Thánh giáo Hoàng Gioan-Phaolo II  ngày 06-11-1999)

  • Thư Mục Vụ của HĐGMVN năm 2003 về Sứ Mạng LBTM của Hội Thánh Việt Nam hôm nay.

  • Hội Nghị LBTM trực thuộc HĐGMVN ngày 07 đến 09 tháng 08 năm 2017



 

Tác giả:  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!